Pháp bất ngờ tặng Mỹ tượng Nữ thần Tự do thứ hai

Người dân New York sẽ nhận món quà bất ngờ trong ngày Lễ Độc lập 4/7 tới đây: một bức tượng Nữ thần Tự do thứ hai do phía Pháp trao tặng.
Chú thích ảnh
Phiên bản tượng Nữ thần Tự do thứ hai sẽ dược trưng bày trên đảo Ellis từ 1-5/7/2021. Ảnh: CMA Group

Bức tượng bằng đồng có tên gọi “em gái nhỏ” cao khoảng 2,83 m và chỉ bằng 1/16 kích thước bức tượng chính thức đang được đặt trên đảo Liberty. Trong buổi lễ đặc biệt diễn ra hôm 7/6 tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Paris (CNAM) ở Pháp, bức tượng phiên bản nhỏ này đã được dỡ và đưa lên container để chuyển sang Mỹ. Tượng này từng được đặt ở CNAM từ năm 2011 và nó sẽ hiện diện tại đảo Ellis từ ngày 1-5/7 tới.

Giám đốc CNAM Olivier Faron cho biết tượng biểu trưng cho tự do và ánh sáng trên khắp thế giới. Qua đây, Pháp muốn gửi thông điệp rất đơn giản: Tình đoàn kết hữu nghị Pháp-Mỹ có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay. Hai bên cần bảo vệ quan hệ hữu nghị này.

Tượng Nữ thần Tự do nguyên bản có tên đầy đủ là “Nữ thần Tự do soi sáng thế giới”, được làm bằng đồng, do kiến trúc sư người Pháp Frédéric Bartholdi thực hiện. Bức tượng cao hơn 92 mét tính cả phần đế và nặng 225 tấn, là quà của chính phủ Pháp tặng người dân Mỹ để chào mừng 100 năm ngày độc lập của Mỹ và thể hiện tình đoàn kết của liên minh Pháp - Mỹ thời Cách mạng Mỹ giành độc lập từ tay người Anh. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - CNN

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.