Pháp bắt nghi can xả súng tại trường Do Thái

Rạng sáng 21/3, đích thân Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant chỉ đạo một đơn vị thuộc Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm mở chiến dịch truy bắt kẻ đã gây ra vụ xả súng ngày 19/3 vừa qua bên ngoài một trường học dành cho người Do Thái ở thành phố Toulouse, Tây Nam nước Pháp.
Một nguồn tin cảnh sát cho biết rạng sáng 21/3, đích thân Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant chỉ đạo một đơn vị thuộc Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm mở chiến dịch truy bắt kẻ đã gây ra vụ xả súng ngày 19/3 vừa qua bên ngoài một trường học dành cho người Do Thái ở thành phố Toulouse, Tây Nam nước Pháp, làm ít nhất 2 trẻ em và 1 người lớn thiệt mạng, 5 người khác bị thương.
Pháp bắt nghi can xả súng tại trường Do Thái ảnh 1

Đưa một em bé hoảng sợ ra khỏi trường sau vụ bắn súng, ngày 19/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Pháp đưa tin nghi can bị bắt giữ đã đấu khẩu với nhóm cảnh sát tấn công và tự xưng là thành viên Al-Qaeda, nhóm vũ trang Hồi giáo do phần tử Hồi giáo cực đoan Osama bin Laden đã bị tiêu diệt, sáng lập. Hai cảnh sát đã bị thương nhẹ trong vụ đột kích này. Trong vòng hơn 10 ngày qua, tại miền Tây Nam nước Pháp đã liên tiếp xảy ra ba vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng. Ngày 15/3, một vụ nổ súng nhằm vào binh lính Lực lượng vũ trang Pháp (RGP) đã xảy ra tại thành phố Montauban, làm 3 binh sĩ thiệt mạng. Trước đó, ngày 11/3, một hạ sĩ quan vừa giải ngũ thuộc RGP cũng bị một tay súng lạ mặt đi trên xe máy xả súng bắn chết ngay trên một đường phố đông đúc ở ngoại ô thành phố Toulouse. Viện Công tố Pháp cảnh báo những tên sát nhân này có thể tiếp tục gây ra nhiều vụ tấn công mới.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.