Pháp: Bắt giữ tài xế vụ đâm xe vào đám đông ở Caen

Ngày 27/8, cảnh sát Pháp đã bắt giữ người tài xế cố ý lái xe ô tô lao vào đám đông khiến 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch.

Theo cảnh sát, các nạn nhân đều là nam giới mang quốc tịch Pháp, Ai Cập, Bangladesh và Sudan. Tài xế 26 tuổi được xác định là người Nga đến từ vùng Chechnya thuộc Bắc Caucasus, nơi chủ yếu là người Hồi giáo. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường, song bị lực lượng an ninh bắt giữ tại cảng Ouistreham lân cận, sau một chiến dịch truy quét quy mô lớn.

Tỉnh trưởng Calvados, ông David Claviere cho biết vụ việc xảy ra bên ngoài một quán bar tại thành phố Caen, tỉnh Calvados, thuộc vùng Normandy (Tây Bắc nước Pháp), vào tối 26/8.

Sau một cuộc cãi vã, nghi phạm quay lại cùng chiếc xe của mình, lao vào làn đường dành cho xe buýt trước nhà ga Caen và chủ ý đâm vào những người đã cãi nhau với mình lúc trước cùng những người khác đang đứng chờ xe buýt.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai báo mình là nạn nhân của bạo lực tại sân ga trước khi xảy ra vụ việc.

Văn phòng công tố Caen cho biết "dường như... không có động cơ khủng bố". Tuy nhiên, cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu.

Theo các nhà chức trách, nghi phạm cư trú hợp pháp tại Pháp, không nằm trong diện theo dõi của các cơ quan tình báo và chưa từng bị kết án hình sự.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.