Pháp bắt đầu rút quân khỏi Mali vào tháng 3

Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo "Metro" xuất bản ngày 6/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết nước này hy vọng sẽ bắt đầu rút binh sĩ khỏi Mali "bắt đầu vào tháng 3, nếu mọi việc theo đúng kế hoạch".

Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo "Metro" xuất bản ngày 6/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết nước này hy vọng sẽ bắt đầu rút binh sĩ khỏi Mali "bắt đầu vào tháng 3, nếu mọi việc theo đúng kế hoạch".

Pháp bắt đầu rút quân khỏi Mali vào tháng 3 ảnh 1

Lực lượng do Pháp dẫn đầu tiến vào thành phố lịch sử Timbuktu sau khi giành lại một loạt thị trấn khác trong chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo tại miền bắc Mali. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Ông Fabius nêu rõ: "Pháp không muốn hiện diện lâu dài tại Mali. Chính Châu Phi và Mali phải đảm bảo an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước này. Vì thế chúng tôi sẽ từng bước chuyển quyền chỉ huy cho AFISMA (sứ mệnh quân sự của Châu Phi ở Mali)". Hiện có khoảng gần 4.000 binh sĩ Pháp được triển khai tại quốc gia Tây Phi này.

Ngoại trưởng Fabius, trả lời AFP, cũng đưa ra con số chính thức đầu tiên về thương vong kể từ khi Pháp bắt đầu chiến dịch tại Mali hôm 11/1, theo đó đã có "hàng trăm" tay súng Hồi giáo thiệt mạng trong các cuộc không kích và giao tranh trên chiến trường.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Phát triển Pháp Pascal Canfin cho biết cuộc hội đàm tại Brussels (Bỉ) với sự tham gia của Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh Châu Phi cùng với 45 phái đoàn chính phủ, nhà tài trợ và các tổ chức viện trợ đã khẳng định rằng nhiều khả năng một lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ sẽ hiện diện tại Mali.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.