Pháp báo động an ninh mức cao nhất sau vụ đâm dao tại trường học

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã ban bố báo động an ninh ở mức cao nhất tại nước này sau khi xảy ra vụ đâm dao tại một trường học ở thành phố Arras, miền bắc nước Pháp, làm 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao tại trường trung học Gambetta ở thị trấn Arras, miền Đông Bắc Pháp ngày 13/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ tấn công bằng dao xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 13/10 theo giờ địa phương (16h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại trường trung học Gambetta. 

Phát biểu với giới truyền thông sau khi xảy ra vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin thông báo chính phủ sẽ huy động "thêm vài nghìn" nhân viên lực lượng an ninh để giám sát các địa điểm công cộng tập trung đông người. 

Về nghi phạm thực hiện vụ tấn công bằng dao, ông Darmanin cho biết đối tượng khoảng 20 tuổi và có tên trong danh sách bị theo dõi vì có tư tưởng cực đoan. Bộ trưởng Darmanin cho biết thêm cơ quan chức năng đã tiến hành nghe lén điện thoại của đối tượng này vài ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, song không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công được lên kế hoạch. 

Theo công tố viên Jean-Francois Ricard phụ trách các vụ án chống khủng bố, kẻ tấn công là một cựu học sinh của trường học nói trên.

Ông Ricard cho biết đầu tiên, kẻ tấn công dùng dao đâm chết một giáo viên đang đứng trước cổng trường, sau đó tiến vào tòa nhà và đâm bị thương thêm 2 người đang làm việc trong trường.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.