Pháp ban hành lệnh giới nghiêm ở ngoại ô thủ đô Paris

Một vùng ngoại ô của thủ đô Paris (Pháp) ngày 29/6 đã ban hành lệnh giới nghiêm để đối phó với nguy cơ bạo lực trong đêm, bắt nguồn từ vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên trong khi dừng giao thông.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai nhằm lập lại trật tự trong cuộc biểu tình bạo loạn của người dân phản đối vụ một thiếu niên bị cảnh sát bắn chết ở Nanterre, ngoại ô Paris (Pháp) ngày 29/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng thị trưởng Clamart, một thị trấn yên tĩnh với dân số khoảng 50.000 người ở Tây Nam thủ đô Paris, cho biết không ai được ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 21h (19h00 theo giờ GMT) đến 6h sáng từ ngày 29/6 đến ngày 3/7.

Các cuộc biểu tình phản đối cái chết của thiếu niên Nahel, 17 tuổi, người bị cảnh sát bắn chết khi đang dừng giao thông, đã lan rộng khắp nước Pháp, khi có 150 người bị bắt giữ chỉ trong một đêm.
Ở Clamart, một xe điện đã bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình từ đêm 28/6 đến ngày 29/6.

Trước đó, thị trưởng thành phố Paris cho biết các dịch vụ xe buýt, xe điện ở trong và xung quanh thủ đô sẽ tạm dừng hoạt động từ 21h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 29/6, "để đảm bảo an toàn cho nhân viên và hành khách" trong bối cảnh các cuộc biểu tình dự kiến sẽ còn tiếp diễn.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.