Pháp, Anh, Algeria lên án Israel sử dụng vũ lực đàn áp người biểu tình Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc (LHQ) Francois Delattre ngày 15/5 tuyên bố Pháp lên án việc Israel sử dụng vũ lực để đối phó với các cuộc biểu tình của người Palestine ở Dải Gaza.
Pháp, Anh, Algeria lên án Israel sử dụng vũ lực đàn áp người biểu tình Palestine ảnh 1

Xung đột giữa người biểu tình Palestine và binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Dải Gaza và Israel ngày 27/4. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Delattre cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14/5 đã lên án các hành động bạo lực của lực lượng vũ trang Israel nhằm vào người biểu tình Palestine và nhắc lại yêu cầu của Tổng Thư ký LHQ mở cuộc điều tra độc lập và minh bạch về sự việc này.

Ông Delattre nhấn mạnh Pháp không tán thành quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra tại Dải Gaza ngày 14/5 khi Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Các lực lượng Israel đã nổ súng và sử dụng hơi cay chống lại người biểu tình Palestine, khiến 61 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.700 người khác bị thương. Theo Đại sứ Delattre, phản ứng của Israel đối với các cuộc biểu tình của người Palestine là không phù hợp, phải loại trừ việc sử dụng vũ khí gây chết người khi đối phó với những người biểu tình không vũ trang.

Về phần mình, Đại sứ Vương quốc Anh tại LHQ Karen Pierce cho biết người Palestine có quyền tiến hành các cuộc biểu tình ôn hòa, trong khi Israel có quyền tự bảo vệ trước lực lượng Hamas và các mối đe dọa khủng bố khác tại biên giới.

Tuy nhiên, bà Pierce nhấn mạnh Israel phải tôn trọng luật pháp quốc tế và đảm bảo rằng lực lượng an ninh Israel không sử dụng vũ lực quá mức. Hội đồng Bảo an LHQ không thể bỏ qua việc lực lượng an ninh Israel đã sử dụng hỏa lực trực tiếp để đối phó với người biểu tình Palestine.

Trong khi đó, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika ngày 15/5 đã lên án "mạnh mẽ" tình trạng bạo lực ở Dải Gaza và gọi đó là "tội ác đê hèn".

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, trong thông điệp gửi tới Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Bouteflika nhấn mạnh Algeria cực lực lên án những hành động "tội ác đê hèn" nhắm vào những người Hồi giáo Palestine và trên toàn thế giới.

Tổng thống Bouteflika nhắc lại sự ủng hộ và tình đoàn kết của Algeria đối với những người Hồi giáo anh em trong thời điểm khó khăn này, đồng thời cam kết hỗ trợ người dân Palestine trong cuộc đấu tranh chống lại Israel. Tổng thống Bouteflika đồng thời khẳng định sự ủng hộ liên tục và mạnh mẽ của Algeria đối với Palestine trong việc khôi phục chủ quyền quyền quốc gia và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Jerusalem và các đường biên giới của năm 1967.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.