Pháo kích gây nhiều thương vong tại Afghanistan

Giới chức y tế địa phương Afghanistan cho biết ít nhất 7 dân thường đã thiệt mạng và 85 người bị thương trong các đợt pháo kích dọc khu vực biên giới với Pakistan trong ngày 27/4.
Chú thích ảnh
Nạn nhân bị thương trong đợt pháo kích tại Kunar, Afghanistan, ngày 27/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo chính quyền Afghanistan, các quả đạn cối và rocket đã rơi xuống khu dân cư và một trường đại học tại thành phố Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar ở miền Đông, cùng một số khu vực lân cận. Toàn bộ thương vong được cho là dân thường. Phía Afghanistan cáo buộc quân đội Pakistan tiến hành đợt pháo kích trên. 

Phía Pakistan bác bỏ các cáo buộc, phủ nhận việc tấn công vào khu dân cư hay cơ sở giáo dục, đồng thời cho rằng những thông tin này là không đúng sự thật.

Các nhân chứng cho biết một số người bị trúng đạn khi đang ở ngoài trời hoặc khi cố gắng hỗ trợ người thân.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa hai nước láng giềng kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Dù một lệnh ngừng bắn tạm thời đạt được vào tháng 3 và các bên cam kết tránh leo thang, các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục ở trạng thái căng thẳng kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul năm 2021. Vấn đề an ninh, đặc biệt liên quan đến các nhóm vũ trang hoạt động qua biên giới, vẫn là điểm bất đồng lớn giữa hai bên.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.