'Pháo kích đại sứ quán Nga tại Syria là hành động khủng bố'

Moskva tuyên bố vụ tấn công bằng súng cối nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Damascus là hành động khủng bố.
Moskva tuyên bố vụ tấn công bằng súng cối nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Damascus là hành động khủng bố. Phát ngôn viên Đại sứ quán Nga tại Syria Asiya Turuchiyeva cho biết: Một quả đạn cối đã rơi đúng gần cổng ra vào, quả còn lại rơi vào tòa nhà hành chính. Không có ai bị thương, vì vụ việc xảy ra vào thời điểm giờ nghỉ trưa.
'Pháo kích đại sứ quán Nga tại Syria là hành động khủng bố' ảnh 1

Khói bốc lên sau vụ pháo kích. Ảnh:Reuters

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đạn cối được bắn đi từ quân Jobar ở Damascus. “Chúng tôi xem vụ tấn công này là hành động khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nga. Chúng tôi kịch liệt lên án bọn thủ phạm, những kẻ tổ chức, chủ mưu. Chúng tôi tái khẳng định đoàn kết với chính quyền Syria trong nỗ lực diệt trừ khủng bố trên lãnh thổ nước này”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Aleksandr Lukashevich tuyên bố. Moskva kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng có đánh giá vụ tấn công khủng bố chống lại cơ quan ngoại giao Nga. Chính quyền Syria cũng đã vào cuộc, cam kết sẽ cho tăng cường bảo vệ an ninh cho Đại sứ quán Nga. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ tấn công. “Các thành viên của Hội đồng Bảo an nhắc lại nguyên tắc cơ bản về việc không xâm phạm các khu vực ngoại giao và lãnh sự… Các thành viên Hội đồng bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa những kẻ thủ phạm ra trước công lý”, Đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Cộng hòa Litva (nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Raimonda Murmokaite phát biểu trước báo giới. Đây là lần thứ hai đại sứ quán Nga ở Damascus bị pháo kích trong năm nay. Hồi tháng 1, một quả pháo cũng bay trúng vào nóc nhà của cơ quan ngoại giao Nga.HT (Theo RT)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.