‘Pháo đài bay’ B-52 cất cánh trong sứ mệnh đầu tiên nhằm vào Iran

Các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tiến hành chiến dịch đầu tiên từ Căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar, trong bối cảnh Washington gia tăng hiện diện quân sự ở Vịnh Ba Tư nhằm “bắn tín hiệu” đến Iran. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh B-52 cất cánh từ Căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar. Ảnh: RT

Hãng RT (Nga) dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết Washington đã phát hiện một kế hoạch của Iran “tấn công nhằm vào vào các lợi ích Mỹ” và đây chính là nguyên nhân khiến Mỹ điều nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu cùng 4 máy bay ném bom B-52 đến khu vực này. 

Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) không hề giấu giếm các chiến dịch ngày 12/5 bằng cách công bố hình ảnh của “pháo đài bay” B-52H cất cánh từ Căn cứ không quân Al Udeid gần Doha, Qatar. (Xem video dưới đây. Nguồn: RT)

Chi tiết cụ thể về sứ mệnh đầu tiên này không được công bố, song Lầu Năm Góc cho biết mục đích của nó nhằm “bảo vệ các lực lượng và lợi ích của Mỹ tại khu vực”. Phi đội ném bom hạng nặng trên đã đến vùng tác chiến của CENTCOM hôm 9/5 – khu vực này bao phủ cả Trung Đông và Trung Á – cùng với nhóm tàu tấn công của USS Abraham Lincoln và nhóm tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge. 

Kết lại, Mỹ đang gia tăng hiện diện quân sự rõ rệt xung quanh Vịnh Ba Tư với nhiều tàu chiến – bao gồm các tàu sân bay, tàu khu trực và tuần dương hạm – một khẩu đội tên lửa Patriot, một đội viễn chinh thuộc Thủy quân Lục chiến Mỹ cùng với nhiều máy bay chiến đấu. 

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định động thái quân sự này nhằm mục đích gửi một “thông điệp rõ ràng và không thể nhầm lẫn” đến nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời đề phòng nguy cơ tấn công. Tuy nhiên, quan chức này không nêu chi tiết. Tehran đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc trên cũng như khẳng định Washington muốn tiến hành “chiến tranh tâm lý”. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.