Phản ứng của Ukraine, Nga về việc EU miễn thị thực

Ngày 11/5, ngày sau khi Hội đồng châu Âu (EC) phê chuẩn chế độ miễn thị thực cho công dân Ukraine, Tổng thống nước này Petro Poroshenko đã bày tỏ niềm tin tưởng rằng đây là bước tiến lớn tới nền độc lập và “cắt đứt với quá khứ hậu Xôviết” của đất nước.
Phản ứng của Ukraine, Nga về việc EU miễn thị thực ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 5/4 về thông qua quyết định miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Ukraine. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Poroshenko nói: “Đây là bước tiến vô cùng vĩ đại vào châu Âu, đến với nền độc lập của đất nước chúng ta. Chúng ta đang cắt đứt với quá khứ hậu Xôviết và ngày càng trở nên đúng nghĩa hơn với một bộ phận của không gian châu Âu văn minh”. Ông Poroshenko cũng cho biết, quyết định cuối cùng về cấp quy chế miễn thị thực EU cho Ukraine sẽ được ký ngày 17/5 tại Strasburg.

Theo quyết định của EU, công dân Ukraine có hộ chiếu sinh trắc học được quyền nhập cảnh vào EU thời hạn 90 ngày trong 180 ngày, được tự do đi lại trong khu vực Schengen với các mục đích du lịch, hội nghị hay mục đích khác, song không có quyền lao động tại EU.
Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksey Meshkov cho rằng việc áp dụng chế độ miễn thị thực cho Ukraine không thể coi là trọn vẹn vì những nới lỏng tới đây chỉ ở mức không lớn. Phát biểu khi trình bày báo cáo hàng năm của câu lạc bộ Valdai có tên “Tương lai bất định của Liên minh châu Âu: nước Nga nên làm gì?”, ông Meshkov nói: “Cái gọi là chế độ miễn thị thực với Ukraine – phần nào chỉ là “củ cà rốt treo đầu dây”, chỉ nới lỏng chút ít hệ thống hiện có”. Ông Meshkov muốn nói tới việc chế độ này chỉ cho phép công dân Ukraine được nhập cảnh EU thời hạn 3 tháng trong vòng nửa năm, mà không cấp quyền lao động tại đây.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.