Phản ứng của Trung Quốc về biểu tình bạo lực tại Quốc hội Mỹ

Bất ổn chưa từng có tiền lệ tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1 đã khiến dư luận và truyền thông Trung Quốc quan tâm đặc biệt.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh bảo vệ tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin người biểu tình ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ập vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1 khi lưỡng viện tổ chức kiểm phiếu đại cử tri để xác nhận kết quả bầu cử với chiến thắng thuộc về ông Joe Biden. Người biểu tình ủng hộ quan điểm của Tổng thống Trump rằng cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 là gian lận.

Sự việc tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1 đã khiến dư luận Trung Quốc quan tâm. Trong buổi họp báo chiều 7/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: “Chúng tôi tin rằng người Mỹ muốn an ninh và bình ổn, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Chúng tôi hy vọng người dân Mỹ có thể hưởng hòa bình, ổn định và an ninh sớm nhất có thể”, bà Hoa Xuân Oánh cho hay.

Chú thích ảnh
Hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Tờ Washington Post cho biết ngày 7/1, mạng xã hội Weibo Trung Quốc đã ngập tràn bài đăng với từ khóa #người ủng hộ ông Trump xâm nhập Điện Capitol. Tính đến chiều 7/1, tổng cộng có 54.000 bài đăng với từ khóa này và 500 triệu lượt xem.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.