Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ cấm Harvard tuyển sinh viên quốc tế

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này cam kết bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của sinh viên và học giả nước mình ở nước ngoài sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi quyền tuyển sinh viên quốc tế đối với Đại học Harvard.
Chú thích ảnh
Sinh viên tại Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/5, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ: "Phía Trung Quốc luôn phản đối chính trị hóa hợp tác giáo dục... Hành động liên quan của phía Mỹ sẽ chỉ làm tổn hại hình ảnh và vị thế quốc tế của Mỹ".

Trước đó, trong ngày 22/5, chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ đã thu hồi quyền tuyển sinh viên quốc tế của Đại học Harvard, viện dẫn lý do trường này phối hợp với chính phủ Trung Quốc là một phần nguyên nhân dẫn tới quyết định.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang giữa nhà lãnh đạo Mỹ và ngôi trường danh tiếng lâu năm này. Quyết định dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến gần 6.800 sinh viên nước ngoài, chiếm hơn 1/4 lượng sinh viên của Harvard. Theo đó, các sinh viên nước ngoài đang theo học tại đây phải chuyển sang trường khác hoặc đối mặt nguy cơ mất quy chế pháp lý. Theo trang web của trường, mỗi năm có từ 1.800 đến 2.300 sinh viên và học giả Trung Quốc theo học tại đây.

“Chương trình Sinh viên và Khách Trao đổi (Sevis) của Đại học Harvard sẽ bị thu hồi ngay lập tức”, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem viết trong một lá thư gửi đến Đại học Harvard. Sevis do Bộ An ninh Nội địa quản lý là hệ thống cho phép sinh viên từ các quốc gia nước ngoài đến học tại Mỹ.

Bức thư mà Bộ trưởng Noem gửi tới Văn phòng Quốc tế của Đại học Harvard trong ngày 22/5 không đề cập đến Trung Quốc mà chủ yếu tập trung lấy lý do xuất phát từ việc trường đại học này đối xử với sinh viên Do Thái và các hoạt động liên quan đến xung đột Israel - Gaza. Tuy nhiên, thông cáo báo chí trên trang web của Bộ An ninh Nội địa có đề cập tới Trung Quốc.

Phản ứng trước quyết định của chính quyền Tổng thống Trump, Harvard miêu tả đây là động thái trả đũa phi pháp và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngôi trường này. Phát ngôn viên của Đại học Harvard, ông Jason A. Newton, nêu rõ: “Chúng tôi hoàn toàn cam kết duy trì khả năng tiếp nhận sinh viên và học giả quốc tế, những người đến từ hơn 140 quốc gia và làm giàu cho trường đại học này và quốc gia này một cách vô cùng to lớn. Chúng tôi đang nỗ lực nhanh chóng để đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ cho các sinh viên trong cộng đồng của mình. Hành động trả đũa này gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng Harvard và nước Mỹ, đồng thời làm suy yếu sứ mệnh học thuật và nghiên cứu của Harvard”.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.