Phản ứng của Nga, Saudi Arabia về cuộc không kích của Mỹ, Anh tại Yemen

Ngày 11/1, quân đội Mỹ và Anh đã không kích các địa điểm của lực lượng Houthi tại Yemen. Saudi Arabia đã lên tiếng về diễn biến này, trong khi xuất hiện thông tin Nga đề nghị Liên hợp quốc họp khẩn cấp.
Chú thích ảnh
Tên lửa phóng từ tàu HMS Diamond của quân đội Anh nhắm đến mục tiêu Houthi trên Biển Đỏ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Một nguồn tin ngoại giao chia sẻ với kênh Al Jazeera rằng Nga đã gửi thông điệp tới các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nội dung rằng Moskva coi việc sử dụng vũ lực ở Yemen là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

Nguồn tin của Al Jazeera cho biết Nga đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp khẩn cấp vào ngày 12/1.

Ngày 11/1, quân đội Mỹ và Anh đã không kích nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. Cuộc không kích của quân đội Mỹ, Anh diễn ra chỉ một tuần sau khi Nhà Trắng và nhiều quốc gia đưa ra cảnh báo cuối cùng, yêu cầu Houthi ngừng tấn công tại Biển Đỏ hoặc phải hứng chịu các phản ứng quân sự tiềm tàng.

Trước diễn biến này, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đã kêu gọi “kiềm chế” và “tránh leo thang”. Saudi Arabia tuyên bố hết sức quan tâm đến các hoạt động quân sự diễn ra ở Biển Đỏ cũng như các cuộc tấn công vào một số địa điểm ở Yemen.

Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao của Houthi Mohammed al-Bukhaiti lên tiếng cảng báo Mỹ và Anh sẽ phải “hối tiếc” khi tấn công Yemen. Các lãnh đạo lực lượng Houthi mô tả cuộc tấn công của Mỹ và Anh là “xâm lược”, đồng thời cảnh báo những bên gây hấn sẽ phải trả giá.

Dưới đây là video do Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đăng hôm 12/1 trên mạng xã hội X về các chiến đấu cơ của nước này xuất kích tấn công mục tiêu Houthi:

Phóng viên Mohammed al-Attab của Al Jazeera nhận định diễn biến này có thể gây ra một loạt hành động khác của Houthi, có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ, Anh trong khu vực và họ sẽ tiến xa hơn ở Biển Đỏ và Biển Arab.

Ông al-Attab đánh giá: “Chúng ta đang phải đối mặt với một kịch bản mở, trong đó Houthi nói không muốn kiểu leo thang này, nhưng nay họ quyết tâm tiếp tục ngăn chặn việc vận chuyển đến các cảng của Israel, để bày tỏ ủng hộ với người dân Gaza”.

Houthi từng nhấn mạnh thay vì leo thang quân sự, Mỹ và Anh nên giảm căng thẳng bằng cách ngăn chặn các vụ thảm sát của Israel ở Gaza và cho phép đưa thực phẩm cùng thuốc men vào dải đất này.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).