Phản ứng của Mỹ trước thông báo từ chức của Thủ tướng Anh Boris Johnson

Mỹ sẽ tiếp tục "hợp tác chặt chẽ" với Anh. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/7 đã khẳng định như vậy chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo từ chức.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Biden cho biết Mỹ và Anh là những nước bạn bè và đồng minh gần gũi nhất, và mối quan hệ đặc biệt giữa người dân hai nước vẫn vững mạnh và bền chặt. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Tôi mong chờ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Anh cũng như các đồng minh và đối tác trên thế giới trong một loạt ưu tiên quan trọng, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine".

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ, đồng nghĩa với việc từ chức Thủ tướng Chính phủ Anh,  trong bối cảnh nhà lãnh đạo này vướng phải hàng loạt bê bối và đối mặt với làn sóng từ chức của các thành viên nội các cấp cao. 

Mặc dù đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào tháng trước, Thủ tướng Anh và nội các của ông đã ngày càng vấp phải nhiều chỉ trích. Vào tháng 5, một cuộc điều tra nội bộ đã xác nhận rằng các quan chức chính phủ đã vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 và một số trong số họ, bao gồm cả chính Thủ tướng Johnson, đã bị phạt.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.