Phản ứng của LHQ, Pháp về đảo chính quân sự tại Thái Lan

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan và cho rằng việc ban bố tình trạng thiết quân luật cùng các mệnh lệnh quân sự có thể vi phạm các quyền tự do cơ bản.

Ngày 22/5, Người phát ngôn Cơ quan nhân quyền LHQ Ravina Shamdasani bày tỏ quan ngại về cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan diễn ra cùng ngày và cho rằng việc ban bố tình trạng thiết quân luật và các mệnh lệnh quân sự có thể vi phạm các quyền tự do cơ bản.

Phản ứng của LHQ, Pháp về đảo chính quân sự tại Thái Lan ảnh 1

Tướng Prayuth Chan-ocha (giữa), tuyên bố lực lượng vũ trang nước này bắt đầu nắm quyền điều hành đất nước kể từ 16h30 ngày 22/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Ravina Shamdasani nói: “Chúng tôi nhắc nhở giới chức Thái Lan về các nghĩa vụ của nước này theo luật nhân quyền quốc tế, vốn hạn chế một cách khắt khe việc áp dụng đặc quyền nhằm giải quyết khủng hoảng. Chúng tôi hối thúc giới chức Thái Lan tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo rằng các quyền con người cơ bản được tôn trọng”.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng lên án vụ đảo chính tại Thái Lan và kêu gọi nước này ngay lập tức quay trở lại chế độ pháp quyền. Thông cáo từ văn phòng tổng thống Pháp nêu rõ: “Ông Hollande lên án việc quân đội nắm quyền lực tại Thái Lan và kêu gọi nước này ngay lập tức quay trở lại trật tự theo hiến pháp và tiến hành bầu cử”, cũng như sự cần thiết “phải tôn trọng các quyền cơ bản và sự tự do của người dân”.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông địa phương đưa tin các dịch vụ Internet tại Thái Lan sẽ ngừng phục vụ từ 21h30 đêm 22/5.

T.N(theo Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.