Kế hoạch phản công bị rò rỉ của Ukraine bị ngờ là đòn nghi binh

Những chi tiết "khó hiểu" trong bản kế hoạch bí mật bị rò rỉ về cuộc phản công của quân đội Ukraine đã gây nghi ngờ.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine canh gác trong chiến hào ở tiền tuyến vùng Donetsk. Ảnh: Skynews

Tài liệu rò rỉ đó có vẻ như là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Nga khỏi những gì đang thực sự diễn ra - theo phân tích trên kênh Telegram "Military Chronicle" (Biên niên sử quân sự) được đài RT dẫn lại.

Hôm 7/4, một số bức ảnh xuất hiện trên mạng được cho là chứa thông tin chi tiết về cuộc tấn công sắp diễn ra theo kế hoạch của Ukraine vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Vụ rò rỉ trùng khớp với những thông tin ám chỉ rằng cuộc tập trận Người bảo vệ NATO 2023 - được lên kế hoạch vào cuối tháng này - có thể là vỏ bọc cho một hoạt động tiếp tế và hỗ trợ các đơn vị Ukraine. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, người ta nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu này.

Tài liệu rò rỉ xuất hiện khi nào?

Các "kế hoạch bí mật" được cho là nhằm hỗ trợ một cuộc phản công của Ukraine, đã xuất hiện trên internet một ngày trước khi Ngoại trưởng Anthony Blinken đưa ra tuyên bố về chủ đề này. Ngoại trưởng Mỹ cho biết chiến dịch sẽ bắt đầu “trong vòng vài tuần nữa”.

Tài liệu chứa thông tin gì?

Chưa từng có vụ rò rỉ nào như vậy kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bắt đầu hơn 13 tháng trước. Đáng chú ý là các kế hoạch được công bố không chỉ có lịch trình cung cấp vũ khí và đạn dược cho các đơn vị Ukraine mà còn có thông tin về cơ cấu của các lữ đoàn và tiểu đoàn được cho là đang chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Tài liệu đề ngày 1/3 cho biết các lữ đoàn của Kiev cần 253 xe tăng, hơn 380 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân APC, 480 xe cơ giới, 147 khẩu pháo và 571 xe bọc thép HMMWV để thực hiện cuộc phản công.

Chú thích ảnh
Các binh sĩ Ukraine trải qua khóa huấn luyện chiến đấu vào ngày 24/2/2023 tại vùng Donbas. Ảnh: Getty Images

Thông tin nào đáng ngờ nhất?

Trong tài liệu rò rỉ, các vị trí có thể có của các đơn vị Nga trên bản đồ chiến đấu được thể hiện màu đỏ, dường như đã được thu thập từ các nguồn mở. Một số nguồn ủng hộ Kiev chuyên theo dõi các hoạt động quân sự, thường đưa ra những thông tin gần như giống hệt nhau.

Ngoài ra, tỷ lệ thiệt mạng và bị thương của Lực lượng Vũ trang Ukraine và Nga xuất hiện trong các 'kế hoạch bí mật' này đã được thay đổi. Ở lần đăng tải đầu tiên, tổn thất cho phía Ukraine được đánh giá thấp hơn vào khoảng 16.500 –17.000 người. Sau đó, họ tăng gần gấp năm lần, lên đến 65.000 - 75.000 người. Đồng thời, những con số được đưa ra về tổn thất phương tiện và thiết bị của Nga trùng khớp với dữ liệu do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố.

Có điều gì không khớp với các kế hoạch tấn công mà Ukraine đã công bố?

Việc sai lệch dữ liệu về sự sẵn sàng của các đơn vị quân đội Ukraine gây chú ý. Tài liệu nêu rõ, trong số 9 lữ đoàn được cho là sẽ được huấn luyện theo tiêu chuẩn của Mỹ và NATO trước ngày 31/3 và 30/4, có 5 lữ đoàn của Kiev chưa được huấn luyện: đó là Lữ đoàn dù 82, Lữ đoàn 32, 117 và 118. cũng như cơ giới hóa riêng biệt thứ 21.

Ngay cả khi chỉ có hai hoặc ba đại đội trong các lữ đoàn này được đào tạo và chưa hoàn thành việc chuẩn bị, thì trình độ đào tạo của họ không thể bằng không. Đồng thời, tỷ lệ sẵn sàng cao nhất chỉ được ghi nhận ở các lữ đoàn tấn công cơ giới 47 (40%) và lữ đoàn tấn công đường không 46 (60%).

Nghi vấn về mục đích của vụ rò rỉ

Kế hoạch rò rỉ cũng đưa ra những con số khó hiểu về thiết bị quân sự. Ví dụ, trong số 109 chiếc xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley BMP được gửi cho các lực lượng vũ trang Ukraine, vì một số lý do, chỉ có 99 chiếc tham gia vào cuộc tấn công. Hơn nữa, các phương tiện này không được chia cho các lữ đoàn và chỉ được giao cho một đội hình - lữ đoàn cơ giới số 47 của Kiev, vốn không có xe tăng hạng nặng.

Thay vì trang bị những chiếc T-72 hay T-64BV, thiết kế thời Liên Xô, nhóm xe tăng trên chỉ gồm những chiếc T-55S do Slovakia chuyển giao, với pháo 105mm, rất khó sử dụng trong một cuộc tấn công quy mô lớn.

Theo phân tích của Military Chronicle, những lỗi nhỏ nhưng quan trọng và sự không chính xác trong tính toán thiết bị, hạch toán tổn thất đã điều chỉnh, cũng như sự hiện diện của các đơn vị "không sẵn sàng", cho thấy rằng tài liệu rò rỉ này, dù được cho là 'kế hoạch bí mật', có thể đã được chuẩn bị và lưu hành không phải bởi quân đội Ukraine mà bởi một nhóm dân thường, có thể là các nhà phân tích ủng hộ Kiev.

Mục đích của thông tin sai lệch được cài đặt này có thể là báo cáo sai số lượng thực tế các đơn vị Ukraine sẵn sàng chiến đấu sẽ được triển khai cho cuộc tấn công hoặc để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các sự kiện khác liên quan đến hoạt động thực tế.

Thu Hằng (RT)

Dành cho bạn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Việt Nam và Thụy Sĩ mở rộng dư địa hợp tác

Việt Nam và Thụy Sĩ mở rộng dư địa hợp tác

Là một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Thụy Sĩ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển và hội nhập trong nhiều năm qua.

Loại trừ khả năng dùng vũ khí hạt nhân, Mỹ tính phương án nào với Iran?

Loại trừ khả năng dùng vũ khí hạt nhân, Mỹ tính phương án nào với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu công khai loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông không bác bỏ thông tin cho rằng chính quyền đang cân nhắc sử dụng MOAB, loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất của Mỹ, trong một chiến dịch quân sự có thể diễn ra trong thời gian tới.

Mái nhà ấm no

Mái nhà ấm no

Trong nhiều thập niên, xóa nghèo thường được đo bằng thu nhập, việc làm và trình độ giáo dục. Tuy nhiên, khi tốc độ giảm nghèo toàn cầu chững lại, bảo đảm nhà ở an toàn, ổn định và phù hợp với khả năng chi trả ngày càng trở thành một yêu cầu cấp thiết.