Chuyên gia nhận định về thời điểm và hình thức Iran ra đòn trả đũa Israel

Tuy không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel, nhưng sau khi toà nhà lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán ở Syria bị tấn công, Iran có thể sẽ ra đòn trả đũa Israel như nhiều quan chức nước này đã tuyên bố.

Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong khuôn viên đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria ngày 1/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, đến nay, Iran vẫn tránh trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Dải Gaza. Các nhà lãnh đạo Iran cũng công khai chỉ ra rằng nước này không muốn một cuộc chiến tranh lớn có thể gây bất ổn cho đất nước.

Tuy nhiên, kênh CNN của Mỹ cho rằng cuộc tấn công vào khu phức hợp đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria ngày 1/4 có thể là sự leo thang nguy hiểm nhất bên ngoài Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Hamas - Israel gần sáu tháng trước.

Syria và Iran đã đổ lỗi cho Israel về cuộc không kích phá hủy tòa nhà nằm trong khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Damascus, giết chết Chuẩn tướng Mohammed Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một số quan chức khác.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến thảo luận về tình hình tại Dải Gaza và khu vực hôm 3/4, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria hôm 1/4, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa tương xứng.

Trước đó, khi phát biểu với báo giới vào hôm 1/4, Đại sứ Iran tại Syrria, ông Hossein Akbari cũng chỉ trích vụ tấn công của Israel là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ đối mặt với hậu quả và Iran sẽ đáp trả tương xứng vụ tấn công.

Liên quan tới việc Iran trả đũa, cựu Giám đốc tình báo Israel, Amos Yadlin, người hiện làm việc tại Trung tâm Belfer của Trường Kennedy tại Đại học Harvard (Mỹ) nhận định Tehran có thể chọn ngày 5/4 để đáp trả cuộc tấn công ở Damascus, trực tiếp hoặc thông qua lực lượng ủy nhiệm.

Nguyên nhân là ngày 5/4 là ngày thứ Sáu cuối cùng trong tháng Ramadan của người Hồi giáo và cũng là Ngày Quds.

Vì thế, theo ông Yadlin, cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến trong ngày 5/4 và sau đó, “tùy thuộc vào hậu quả của cuộc tấn công, xung đột có thể leo thang”.

Xem video hiện trường vụ tấn công tòa nhà lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria giết chết Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi của lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Nguồn: Joe Truzman/X

Về phía Israel, nước này chưa nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria hôm 1/4, nhưng nói rằng mục tiêu là tòa nhà quân sự của Lực lượng Quds.

Trả lời phỏng vấn với kênh CNN, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói: “Theo thông tin tình báo của chúng tôi, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán. Tôi nhắc lại, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán. Đây là tòa nhà quân sự của Lực lượng Quds được cải trang thành tòa nhà dân sự ở Damascus".

Tuy nhiên, trước các tuyên bố cứng rắn của Iran, Israel đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa.

Mở đầu cuộc họp nội các an ninh Israel vào cuối ngày 4/4, ông Netanyahu nêu rõ: “Trong nhiều năm, Iran đã hành động chống lại chúng ta cả trực tiếp và thông qua các lực lượng ủy nhiệm của họ; do đó, Israel đang hành động chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm, cả về phòng thủ và tấn công. Chúng ta biết cách tự vệ và chúng ta sẽ hành động theo nguyên tắc đơn giản là bất cứ ai làm hại hoặc có ý định làm hại chúng ta, chúng ta sẽ làm khiến đối phương bị tổn thương".

Bình luận của ông được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang Israel - trải qua gần 6 tháng xung đột ở Dải Gaza và trên mặt trận Liban - tuyên bố họ sẽ tạm dừng nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu, một ngày sau khi đưa ra thông báo huy động thêm quân cho các đơn vị phòng không.

Thành Nam/Báo Tin tức
Thủ tướng Israel tuyên bố chuẩn bị cho khả năng Iran trả đũa
Thủ tướng Israel tuyên bố chuẩn bị cho khả năng Iran trả đũa

Ngày 4/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa, sau khi nước này bị cáo buộc sát hại các tướng lĩnh Iran ở Damascus trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN