Phán quyết mới nhất về vụ chính quyền Tổng thống Trump cắt tài trợ cho trường Harvard

Ngày 3/9, Thẩm phán liên bang Allison Burroughs ra phán quyết rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt trái pháp luật khoảng 2,2 tỷ USD tài trợ cấp cho Đại học Harvard và không còn được phép cắt nguồn kinh phí nghiên cứu dành cho ngôi trường danh tiếng này.
Chú thích ảnh
Khuôn viên Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, phán quyết được đưa ra tại Boston của Thẩm phán Burroughs đánh dấu thắng lợi pháp lý lớn cho Harvard khi trường này tìm cách đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột nhiều mặt với Nhà Trắng.

Harvard trở thành tâm điểm trong chiến dịch rộng khắp của chính quyền Mỹ khi sử dụng nguồn tài trợ liên bang để buộc các trường đại học Mỹ phải thay đổi. Ông Trump cho rằng các trường này đang bị chi phối bởi tư tưởng chống Do Thái và cực tả cấp tiến.

Chính quyền Mỹ đã hủy hàng trăm khoản tài trợ cấp cho các nhà nghiên cứu của Harvard với lý do trường không hành động đủ để xử lý tình trạng quấy rối sinh viên Do Thái.

Harvard đã khởi kiện, lập luận rằng chính quyền Tổng thống Trump đang trả đũa trường này và vi phạm quyền tự do ngôn luận sau khi trường từ chối yêu cầu của các quan chức phải cải tổ quản trị, tuyển dụng và chương trình học theo định hướng tư tưởng của họ.

Bà Burroughs, người được Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama bổ nhiệm, đồng tình và cho rằng mặc dù Harvard đã dung túng hành vi thù ghét quá lâu, nhưng chính quyền Tổng thống Trump đã lấy vấn đề chống Do Thái làm bình phong cho một cuộc tấn công có chủ đích, mang động cơ ý thức hệ nhằm vào những trường đại học hàng đầu của Mỹ.

Bà nói chiến dịch gây sức ép của chính quyền Mỹ đã dẫn tới việc chấm dứt trái luật các khoản tài trợ cho Harvard và trả đũa trường, vi phạm quyền tự do ngôn luận được Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Mỹ bảo vệ.

Bà Burroughs nhấn mạnh nhiệm vụ của tòa án là bảo vệ tự do học thuật và đảm bảo rằng nghiên cứu quan trọng không bị chấm dứt tùy tiện và sai quy trình, ngay cả khi điều đó có nguy cơ khiến chính quyền tức giận.

Bà đã ngăn chặn chính quyền Mỹ chấm dứt hoặc đóng băng thêm khoản tài trợ liên bang cho Harvard và ngăn chặn chính quyền tiếp tục giữ lại các khoản chi trả trong những gói tài trợ hiện có hoặc từ chối cấp kinh phí mới cho trường.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston cho biết sẽ kháng cáo phán quyết trên, nói rằng Harvard không có quyền hiến định để được nhận tiền thuế của dân và vẫn không đủ điều kiện nhận tài trợ trong tương lai.

Trong thông điệp gửi cộng đồng trường, Hiệu trưởng Harvard Alan Garber nói: “Phán quyết này khẳng định lập luận của chúng ta trong bảo vệ tự do học thuật, nghiên cứu khoa học quan trọng và những nguyên tắc cốt lõi của giáo dục đại học Mỹ”.

Ông Garber không đề cập tình trạng của các cuộc đàm phán dàn xếp với chính quyền Mỹ. Tuần trước, tại cuộc họp nội các, ông Trump nói muốn Harvard trả “không dưới 500 triệu USD” vì trường “đã rất tệ hại”.

Ông Garber nói rằng dù trường công nhận những nguyên tắc trọng yếu trong phán quyết của bà Burroughs, nhưng Harvard vẫn sẽ thận trọng trước bối cảnh thay đổi khi thực hiện sứ mệnh của mình.

Ba trường đại học nổi tiếng khác đã đạt thỏa thuận với chính quyền Mỹ, trong đó có Đại học Columbia. Hồi tháng 7, trường này đã đồng ý trả 220 triệu USD để khôi phục nguồn tài trợ nghiên cứu liên bang bị cắt vì cáo buộc trường đã để chủ nghĩa chống Do Thái lan rộng.

Tương tự, chính quyền Tổng thống Trump cũng hành động nhằm vào trường Harvard liên quan phong trào biểu tình ủng hộ Palestine bùng phát tại trường và nhiều đại học khác sau vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023 và cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Harvard nói đã thực hiện các biện pháp đảm bảo khuôn viên thân thiện với sinh viên Do Thái và Israel, thừa nhận họ từng phải chịu sự đối xử hung hăng và đáng lên án sau khi chiến tranh ở Gaza nổ ra.

Quyết định hủy tài trợ chỉ là một trong nhiều động thái mà chính quyền nhắm vào Harvard. Chính quyền cũng tìm cách cấm sinh viên quốc tế theo học; cảnh báo rút quy chế công nhận chất lượng của trường; mở đường cắt thêm kinh phí với cáo buộc Harvard vi phạm luật dân quyền liên bang.

Trong một vụ khác, Thẩm phán Burroughs đã ngăn chính quyền chặn Harvard tiếp nhận sinh viên quốc tế, vốn chiếm khoảng 1/4 số sinh viên của trường.

Harvard đã theo đuổi vụ kiện về tài trợ cùng với chi nhánh giảng viên thuộc Hiệp hội Giáo sư đại học Mỹ. Hiệp hội này phản đối ý tưởng nhà trường đạt thỏa thuận với ông Trump.

Luật sư Joseph Sellers và Corey Stoughton của nhóm này nói trong tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng phán quyết này làm rõ với ban lãnh đạo Harvard rằng việc đem quyền lợi cộng đồng Harvard ra mặc cả trong một thỏa hiệp với chính quyền là không thể chấp nhận”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.