Phẫn nộ trước tình trạng công khai đấu giá cô dâu trẻ em trên Facebook

Một cuộc đấu giá cô dâu trẻ em ở Nam Sudan tổ chức trên Facebook đã khiến dư luận dậy sóng chỉ trích về khả năng quản lý của mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới này.
Chú thích ảnh
Tỷ lệ trẻ em gái kết hôn tại Nam Sudan đứng thứ 5 trên thế giới.

Gia đình một thiếu nữ 17 tuổi đã tổ chức một cuộc đấu giá trên Facebook để tìm kiếm giá trị hồi môn lớn nhất cho con gái mình từ người trả giá cao nhất. Theo kênh truyền hình CNN, cuộc đấu giá bắt đầu xuất hiện trên Facebook từ ngày 25/10.

Theo Tổ chức Quyền trẻ em Plan International, vụ đấu giá trên Facebook để cưới một bé gái có sự tham gia của 5 người đàn ông, thậm chí một số trong số đó là quan chức chính phủ cấp cao của Nam Sudan.

"Cha của cô gái đã nhận được 500 con bò, 3 chiếc tô tô và 10.000 USD (tương đương khoảng 232,5 triệu đồng) để đổi lấy con gái. Đám cưới đã diễn ra trong ngày 3/11 vừa qua tại bang Eastern Lakes", tổ chức Plan International tiết lộ.

Đại diện của tổ chức ở Nam Sudan ông George Otim cho biết: "Việc một bé gái đã bị gả bán trên trang mạng xã hội lớn nhất thế giới trong thời đại này và ở độ tuổi đó thật không thể tưởng tượng nổi”.

Facebook cho biết mãi đến 9/11, trang mạng xã hội này mới nhìn thấy bài đăng và nhanh chóng gỡ bỏ, sau khi cô gái đã kết hôn.

"Bất kỳ hình thức buôn bán người nào - cho dù bài đăng, trang, quảng cáo – đều không được phép xuất hiện trên Facebook. Chúng tôi đã xóa bài đăng và vô hiệu vĩnh viễn tài khoản người đăng bài viết này lên Facebook", người phát ngôn của Facebook thông báo. "Chúng tôi luôn cải tiến các phương pháp để xác định nội dung vi phạm chính sách”.

Plan International cho biết họ đã kêu gọi Chính phủ Nam Sudan điều tra và đình chỉ quan chức tham gia cuộc đấu giá cô dâu trẻ em.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.