Phân luồng giao thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng phục vụ lắp đặt hệ thống giám sát

Sáng 12/5, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc cho biết, đơn vị tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng đoạn qua tỉnh Quảng Trị trong hai ngày 12 và 13/5 để phục vụ thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát, điều hành giao thông.
Chú thích ảnh
Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Cụ thể, ngày 12/5, từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, lực lượng chức năng cắt đường cả hai chiều đoạn từ nút giao Tiến Châu – Văn Hóa (Km597+900) đến nút giao Quốc lộ 12A – Ba Đồn (Km605+400).

Theo phương án phân luồng, các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam sẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa, rẽ trái vào đường tỉnh 22 để kết nối Quốc lộ 1A, tiếp tục hành trình và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao Quốc lộ 12A - Ba Đồn hoặc các nút giao tiếp theo.

Đối với chiều Nam - Bắc, phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Quốc lộ 12A, đi theo Quốc lộ 12A để tiếp tục lưu thông và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa hoặc các nút giao khác.

Ngày 13/5, từ 6 giờ 30 phút đến 12 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục cắt đường cả hai chiều đoạn từ nút giao Quốc lộ 12C (Kỳ Anh) tại Km568+200 đến nút giao Tiến Châu - Văn Hóa tại Km597+900.

Theo đó, các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam sẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao Quốc lộ 12C, đi theo Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình vào phía Nam và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa hoặc các nút giao tiếp theo. Ở chiều ngược lại, phương tiện lưu thông hướng Nam - Bắc ra khỏi cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa, đi theo đường tỉnh 22 kết nối Quốc lộ 1A để tiếp tục di chuyển về phía Bắc và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao Quốc lộ 12C hoặc các nút giao khác.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc lưu ý, tuyến đường tỉnh 22 nối từ nút giao Tiến Châu - Văn Hóa đến Quốc lộ 1A có mặt đường nhỏ, hẹp, nhiều khúc cua, gây khó khăn cho các phương tiện tải trọng lớn. Người điều khiển phương tiện cần chủ động lựa chọn lộ trình, nút giao phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Mạnh Thành - Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.