Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2012

Nhằm đảm bảo giao thông trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2012, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng xe vận tải hành khách phục vụ Lễ hội từ 26/3 đến 31/3 (từ 5/3 đến 10/3 Nhâm Thìn) tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng và các xã, phường vùng ven tỉnh Phú Thọ.

Nhằm đảm bảo giao thông trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2012, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng xe vận tải hành khách phục vụ Lễ hội từ 26/3 đến 31/3 (từ 5/3 đến 10/3 Nhâm Thìn) tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng và các xã, phường vùng ven tỉnh Phú Thọ. Theo đó, các phương tiện đi từ tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang về Hà Nội và ngược lại có thể chọn 1 trong 2 tuyến đường:

- Tuyến 1: Đi theo quốc lộ 2 đến Km145+500 (Thị xã Tuyên Quang) đi theo đường tránh lũ qua cầu Nông Tiến theo quốc lộ 37 đến ngã ba Sơn Dương đến ngã ba Tam Dương (Vĩnh Phúc) theo quốc lộ 2 về Hà Nội hoặc đi theo quốc lộ 37 gặp quốc lộ 3 tại Km79+750 (ngã ba Bờ Đậu) đi theo quốc lộ 3 về Hà Nội.

- Tuyến 2: Đi theo quốc lộ 2 đến ngã ba Phú Hộ (Phú Thọ) theo Tỉnh lộ 315B - Tỉnh lộ 320 (đê tả Thao) gặp quốc lộ 32C qua cầu Phong Châu đến ngã ba Cổ Tiết qua cầu Trung Hà - thị xã Sơn Tây - Hà Nội.

Các phương tiện đi từ tỉnh Lào Cai, Yên Bái về Hà Nội và ngược lại: đi theo quốc lộ 70 đến ngã ba Đoan Hùng theo quốc lộ 2 đến ngã ba Phú Hộ sau đó đi theo Tỉnh lộ 315B - Tỉnh lộ 320 (lên đê tả Thao) gặp quốc lộ 32C qua cầu Phong Châu theo quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà - thị xã Sơn Tây - Hà Nội. Các phương tiện đi từ Sơn La - Điện Biên về Hà Nội đi theo quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.

Những tuyến đường lưu thông nội tỉnh, các phương tiện đi hướng Đoan Hùng, Phú Thọ về Vĩnh Phúc theo quốc lộ 2 đến ngã ba Then rẽ trái theo đường Chiến thắng Sông Lô, qua cầu Việt Trì và ngược lại.

Những phương tiện đi từ hướng Vĩnh Phúc - Tam Nông, Thanh Sơn không vào Lễ hội đi theo quốc lộ 2, qua cầu Việt Trì đi theo đường Lạc Long Quân, qua cầu Phong Châu và ngược lại.

Tạ Văn Toàn

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.