Phần lớn chứng khoán toàn cầu giảm điểm trong phiên 28/1

Các thị trường chứng khoán toàn cầu phần lớn giảm điểm trong phiên 28/1, khi tuần công bố lợi nhuận và các thông tin kinh tế bắt đầu với một số báo cáo của Mỹ nêu bật những lo ngại về việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc.
Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này tại New York (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,8% xuống 24.528,22 điểm, chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,8% xuống 2.643,85 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq lùi 1,1% xuống 7.085,68 điểm.

Tại thị trường London (Anh quốc), chỉ số FTSE 100 hạ 0,9% xuống  6.747,10 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) mất 0,6% xuống 11.210,31 điểm, trong lúc chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,8% xuống 4.888,58 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 lùi 0,8% xuống 3.137,27 điểm.  

Trong lúc Mỹ và Trung Quốc dự kiến nối lại các cuộc đàm phán thương mại tại Washington trong hai ngày 30-31/1, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng sự kiện này cùng các tranh cãi thương mại khác đang đè nặng lên triển vọng tăng trưởng trên toàn cầu, nhất là tại Trung Quốc.

Một số công ty Mỹ đang hiện diện rộng rãi tại Trung Quốc, trong đó có Nike, General Motors, tuy chưa xem việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc là một nguy cơ đối với hoạt động kinh doanh của họ, nhưng Apple Inc và không ít những “ông lớn” khác mô tả điều đó gây bất lợi cho lợi nhuận của họ.

Các nhà đầu tư hiện còn dõi theo dữ liệu việc làm tại Mỹ và kết quả hoạt động chế tạo của Trung Quốc.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.