Phần Lan sẽ không gia nhập NATO nếu thiếu Thụy Điển 

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto khẳng định nước này sẽ không gia nhập khối quân sự NATO một mình nếu như “hàng xóm” Thụy Điển gặp trở ngại trên con đường kết nạp. 
Chú thích ảnh

Nếu Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO, mối quan hệ của họ với Nga sẽ thay đổi lớn. Ảnh: DW

Nhà lãnh đạo Phần Lan đã đưa ra tuyên bố này tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại Helsinki hôm 12/6.

“Tôi muốn nói rằng trường hợp của Thụy Điển là của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ cùng nhau tiến xa hơn”, ông Niinisto tuyên bố.

Về phần mình, người đứng đầu NATO cho biết liên minh này không đặt ra bất kỳ thời hạn nào trong việc nhận hồ sơ kết nạp của Phần Lan và Thụy Điển, song sẽ tìm cách khắc phục sự khác biệt với Thổ Nhĩ Kỳ càng sớm càng tốt.

Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới, không phải là hạn chót để đón nhận hai thành viên tương lai.

Phát biểu của ông Stoltenberg báo hiệu bước thay đổi rõ ràng trong lập trường của NATO về thời hạn kết nạp Phần Lan và Thụy Điển. Tuần trước, Phó Tổng thư ký NATO Camille Grand bày tỏ hy vọng  những khác biệt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và hai quốc gia thành viên tương lai sẽ được giải quyết trước hội nghị thượng đỉnh.

Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn gia nhập khối quân sự NATO trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong khi cả hai quốc gia Bắc Âu trên đều là đối tác lâu năm của NATO, nhưng họ vẫn là các quốc gia trung lập. 

Động thái quyết định gia nhập NATO của hai quốc gia vùng Scandinavia đã nhận được sự ủng hộ từ đa số các thành viên trong liên minh quân sự này. 

Tuy nhiên, khả năng hai quốc gia gia nhập khối này đã đi vào bế tắc khi Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên lớn trong NATO - kiên quyết phản đối tư cách thành viên của Helsinki và Stockholm. 

Ankara cáo buộc hai quốc gia trên là nơi bảo trợ cho các thành viên cyar Đảng Công nhân người Kurd (PKK), nhóm bị Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ coi là tổ chức khủng bố. Theo ông Stoltenberg, NATO đã ghi nhận mối lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khuyến khích các bên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán. 

Về phía Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố rằng động thái xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển sẽ là một sai lầm gây hậu quả sâu rộng. Theo ông, nếu Stockholm và Helsinki gia nhập NATO, mức độ căng thẳng quân sự trong khu vực này nhìn chung sẽ gia tăng và ít có khả năng dự đoán hơn.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.