Phần Lan nêu lý do nộp đơn gia nhập NATO

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto chỉ ra những lý do khiến nước này muốn gia nhập NATO với Nghị viện châu Âu.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto tham vấn trực tuyến với Nghị viện châu Âu ngày 12/5. Ảnh: HS

Theo báo Helsingin Sanomat (Phần Lan) ngày 12/5, trong cuộc tham vấn trực tuyến về an ninh ở châu Âu tại Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện Châu Âu, Bộ trường Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto cho rằng tình hình an ninh ở nước này đã thay đổi đáng kể và đưa ra các lý do để Phần Lan quyết định nộp đơn gia nhập NATO.

Theo ông Haavisto, thứ nhất Nga đã trở nên khó đoán và thậm chí còn sẵn sàng tiến hành các hoạt động gây rủi ro cao.

Thứ hai, Nga sẽ có thể điều động binh sĩ lên tới hàng trăm nghìn quân đến sát biên giới các nước láng giềng ngay cả khi không có một cuộc tổng động viên.

Thứ ba, những tuyên bố của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân gia tăng.

Thứ tư, các biện pháp được sử dụng cho đến nay vẫn chưa đưa đến giải pháp hòa bình.

Ông Haavisto cho biết, sự ủng hộ gia nhập NATO ở Phần Lan đã tăng mạnh và khi gia nhập Phần Lan sẽ có đóng góp đáng kể cho NATO vì nước này có nền quốc phòng mạnh.

Khi được các nghị sĩ Nghị viện châu Âu đặt câu hỏi về việc Phần Lan đang chuẩn bị như thế nào cho thời điểm đơn xin NATO được đệ trình, nhưng các đảm bảo an ninh của điều khoản thứ 5 trong NATO vẫn chưa có hiệu lực, ông Haavisto nêu rõ, nước này đã nhận được tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ từ Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Cụ thể, Phần Lan và Anh đã ký tuyên bố lịch sử về cam kết hỗ trợ quân sự mà theo Thủ tướng Johnson nói đó là "bảo đảm vĩnh viễn giữa hai quốc gia".

Về các mối đe dọa khác, Ngoại trưởng Phần Lan nhấn mạnh nước này đã chuẩn bị cho mọi thứ: ảnh hưởng từ đất liền, trên không và trên biển, cũng như các mối đe dọa mạng và hỗn hợp.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.