Phần Lan chính thức là thành viên của NATO, kỷ nguyên không liên kết quân sự chấm dứt

Ngày 4/4, Phần Lan đã chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này. Tổng thống Phần Lan tuyên bố kỷ nguyên không liên kết quân sự trong lịch sử của nước này đã kết thúc.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto (trái) trao văn kiện gia nhập NATO cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, phải, trong cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại trụ sở NATO ở Brussels, ngày 4/4/2023. Ảnh: AFP

Theo kênh CNN, đây là sự kiện đánh dấu thay đổi lớn, làm cho biên giới của NATO và Nga tăng thêm khoảng 1.300 km.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết trong một tuyên bố: “Phần Lan ngày nay đã trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO. Kỷ nguyên không liên kết quân sự trong lịch sử của chúng ta đã kết thúc. Một kỷ nguyên mới bắt đầu. Mỗi quốc gia tối đa hóa an ninh của chính mình. Phần Lan cũng vậy. Đồng thời, tư cách thành viên NATO củng cố vị thế quốc tế của chúng ta và tạo cơ hội linh hoạt. Là một đối tác, từ lâu chúng ta đã tích cực tham gia các hoạt động của NATO. Trong tương lai, Phần Lan sẽ đóng góp vào khả năng phòng thủ và răn đe tập thể của NATO”.

Kênh CNBC cho biết thêm, trong một tuyên bố bằng văn bản ngày 4/4, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto còn nói rằng: “Tư cách thành viên của Phần Lan không nhằm chống lại bất kỳ ai. Điều này cũng không thay đổi nền tảng hoặc mục tiêu của chính sách đối ngoại và an ninh của Phần Lan”.

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Stoltenberg phát biểu tại buổi lễ: “Chào mừng đến với liên minh”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có mặt tại trụ sở NATO ở Brussels khi Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto ký văn kiện gia nhập NATO của nước này.

Sau khi chính thức trở thành thành viên NATO, đối với tất cả các cuộc họp của NATO trong tương lai, Phần Lan tham gia với tư cách là thành viên, ngồi vào bàn giữa Estonia và Pháp.

Bình luận về sự kiện Phần Lan gia nhập NATO, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 4/4 rằng Nga sẽ theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động triển khai của NATO ở Phần Lan và Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả đối với việc gia nhập này.

Ông Peskov cũng nói với các phóng viên rằng việc Phần Lan gia nhập NATO làm trầm trọng thêm tình hình và cáo buộc NATO đang có kế hoạch xâm phạm biên giới của Nga. Theo ông Peskov, NATO đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia của Nga khi chính thức kết nạp Phần Lan vào liên minh.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.