Phản hồi thông tin của TTXVN: Đà Lạt giải tỏa đất rừng bị lấn chiếm

Ngày 3/10, Đoàn liên ngành của UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức giải tỏa hơn 3,5 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép tại khu vực giáp ranh giữa phường 5 và phường 7. Đây là diện tích đất bị lấn chiếm để trồng cây nông nghiệp, cây đa mục đích mà phóng viên TTXVN đã phản ánh, phối hợp với cơ quan chức năng cùng giải quyết giữa tháng 9/2024.
Chú thích ảnh
Lực lượng liên ngành cưỡng chế căn chòi của đối tượng lấn chiếm đất rừng. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 3/10, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND phường 5 cho biết, trong ngày 3/10, UBND phường 5 phối hợp cùng Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm thành phố, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung tuần tra, kiểm tra khu vực trên; đồng thời thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại văn bản 6853/UBND-LN ngày 26/9/2024 của UBND thành phố Đà Lạt.
 
Tại khu vực này, Đoàn công tác đã thực hiện giải tỏa 2 vị trí gồm: tại lô 12, khoảnh 6, tiểu khu 148b với diện tích 4.000 m2 trồng cây mimoza và cây tùng; tại lô 8, khoảnh 6, tiểu khu 148B giải tỏa diện tích 3,5 ha trồng cây nông nghiệp. 

Chú thích ảnh
Khu vực bị giải tỏa rộng 3,5 ha trồng nhiều loại cây nông nghiệp lấn chiếm đất rừng. Ảnh TTXVN phát

Sau khi giải tỏa xong, UBND phường 5 sẽ phối hợp cùng UBND phường 7, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung lên kế hoạch trồng thông tại lô 12, khoảnh 6 trước ngày 9/10; đồng thời bàn giao diện tích 3,5 ha đã giải tỏa tại lô 8, khoảnh 6 về Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung tiếp tục quản lý và trồng rừng theo quy định. 

Chú thích ảnh
Diện tích lấn chiếm đất rừng để trồng cây cà phê bị giải tỏa. Ảnh TTXVN phát

Trước đó, ngày 2/10, phóng viên TTXVN đã thông tin “Xử lý vụ nhiều ha đất rừng tại Đà Lạt bị lấn chiếm theo tin báo của cơ quan báo chí”. Nội dung thông tin phản ánh ngày 17/9, phóng viên TTXVN ghi nhận thực tế tại khu vực giáp ranh giữa phường 5 và phường 7 trên địa bàn thành phố Đà Lạt xảy ra tình trạng lấn chiếm nhiều ha đất rừng, đã xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất rừng, nhổ cây thông mới trồng sau khi Nhà nước tổ chức giải tỏa đất lấn chiếm để trồng rừng lại… Để đảm bảo tính khách quan, nhóm phóng viên đã báo lực lượng chức năng gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung, UBND phường 7, Hạt Kiểm lâm thành phố… cùng tham gia kiểm tra.
 
Ngày 18/9, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã có báo cáo số 122/BC-HKL gửi UBND thành phố Đà Lạt và Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Báo cáo nêu rõ, tại tiểu khu 148B có 2 vị trí đất lâm nghiệp bị lấn chiếm; tại khoảnh 6 thuộc địa bàn phường 7, diện tích lấn chiếm khoảng 1 ha ở trạng thái tái lấn chiếm, mới trồng cây tùng và cây đô la vào mùa mưa năm 2024; tại khoảnh 6 nhưng thuộc địa bàn phường 5 có diện tích khoảng 4,13 ha mới được phát dọn thực bì và mới trồng các loạt cây mít, cà phê, mắc ca, đô la, mai anh đào… vào mùa mưa 2024. Trên diện tích này còn có 1 nhà tôn tiền chế rộng 15 m2. Căn cứ theo Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng của UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2021, ban hành theo Quyết định số 503/QĐ-UBND, hiện trạng diện tích này thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. 

Chú thích ảnh
Một thung lũng bị lấn chiếm được giải tỏa để trồng lại rừng phòng hộ. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi tiếp nhận các thông tin trên, ngày 26/9, UBND thành phố Đà Lạt đã có văn bản số 6853/UBND-LN chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại khu vực này…

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.