Phấn hoa có thể gây đau mắt đỏ dị ứng mùa xuân

Bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ) dị ứng mùa xuân là do sự gia tăng theo mùa của các chất gây dị ứng như phấn hoa trong không khí.
Phấn hoa có thể gây đau mắt đỏ dị ứng mùa xuân ảnh 1

Theo các bác sĩ, bệnh viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Đây là một bệnh nhiễm trùng thường gặp, gây khó chịu, ngứa sưng đỏ và kích ứng ở mắt. Viêm kết mạc dị ứng mùa xuân là tình trạng mãn tính, người bệnh hay mắc nhất trong những tháng mùa xuân và mùa hè. Nguyên nhân là do sự gia tăng theo mùa của các chất gây dị ứng như phấn hoa trong không khí hoặc các tác nhân gây dị ứng khác như: Clo trong bể bơi, khói thuốc lá; thành phần trong mỹ phẩm…

Nếu người bệnh để tình trạng viêm kết mạc dị ứng mùa xuân trở thành mãn tính có thể ảnh hưởng đến thị giác. tạo sẹo giác mạc hoặc lớp ngoài cùng của mắt làm mắt giảm khả năng bảo vệ mắt khỏi bụi, vi trùng và các tác nhân có hại khác.

Các triệu chứng của viêm kết mạc dị ứng mùa xuân:

Cũng giống như các các tình trạng viêm kết mạc khác, người bị viêm kết mạc dị ứng mùa xuân thường xuất hiện các triệu chứng như:

- Ngứa mắt

- Chảy nước mắt nhiều

- Mắt đỏ

- Cảm giác nóng rát trong mắt.

- Giảm thị lực như nhìn mờ hơn

Những chú ý khi điều trị:

Vì viêm kết mạc mùa xuân là bệnh dị ứng nên bệnh nhân chủ yếu phải sử dụng các thuốc chống dị ứng. Trong những đợt viêm cấp tăng lên do thời tiết hoặc chất gây dị ứng bệnh nhân có thể dùng thêm thuốc kháng viêm. Tuy nhiên, các loại thuốc này phải được chỉ định của bác sỹ và người bệnh phải được theo dõi.

- Hầu hết các trường hợp có thể được điều trị tại nhà bằng các thuốc như: Thuốc kháng histamine.

- Trong khi đang phải điều trị, người bệnh không được dụi mắt vì sẽ làm thêm các kích ứng.

- Nếu mắt có cảm giác khó chịu, có thể chườm lạnh vài lần/ngày để giảm tạm thời triệu chứng bệnh.

- Nếu tình trạng bệnh kéo dài ngày hoặc xảy ra liên tục cần có sự thăm khám của bác sĩ để chỉ định thuốc phù hợp.

Các biện pháp phòng bệnh:

- Nếu bị dị ứng với tác nhân nào cần tránh tiếp xúc với tác nhân đó như: Phấn hoa, khói thuốc lá, mỹ phẩm gây dị ứng…

- Nếu bị dị ứng với phấn hoa, bụi thì cần phải đeo kính mắt, đeo khẩu trang; không nên trồng, cắm hoa xung quanh nhà; khi dọn vệ sinh nhà cửa cần có phương tiện bảo hộ che chắn bụi….

- Khi bị bụi, phấn hoa bay vào mắt phải dùng thuốc chống dị ứng nhỏ vào mắt rửa sạch các dị nguyên này.

- Nếu dị ứng với lông thú vật thì không nên nuôi chó, mèo trong nhà…

- Người bệnh không nên dụi mắt khi ngứa và cần cần ghi nhớ phải dùng thuốc nhỏ mắt chống dị ứng mỗi ngày.

Linh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.