Phân định ranh giới quản lý, tránh phát sinh 'điểm nóng' trên biển

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tiếp xảy ra những vụ việc tranh chấp giữa các hộ nuôi ngao và các doanh nghiệp khai thác cát do chưa có phân định rõ ràng về ranh giới quản lý trên biển.
Việc tranh chấp đã tạo ra các “điểm nóng” về mất an ninh trật tự, gia tăng tình trạng khai thác cát trái phép và có dấu hiệu “bảo kê”, chiếm dụng mặt nước sai quy định. Cụ thể từ tháng 3 đến tháng 4/2017, tại khu vực cửa sông Văn Úc thuộc huyện Kiến Thụy đã xảy ra vụ tranh chấp giữa Công ty TNHH Sao Đỏ (địa chỉ tại km 1+ 400 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) với Hợp tác xã Nam Hải (huyện Kiến Thụy).
Phân định ranh giới quản lý, tránh phát sinh 'điểm nóng' trên biển ảnh 1

Khu vực bãi ngao cửa sông Văn Úc trên địa phận tiếp giáp giữa huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Do không phân định rõ địa giới nuôi ngao và khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Sao Đỏ, dẫn đến xung đột giữa hai bên. Vụ việc gây mất an ninh trật tự và đe dọa ảnh hưởng đến hơn 20.000 tấn ngao giống trị giá gần 500 tỷ đồng mà Hợp tác xã Nam Hải vừa mới thả. Cuối tháng 5/2017, tại cửa sông Văn Úc xảy vụ việc tranh chấp giữa tàu HP4356 với các hộ nuôi ngao trong khu vực. Các hộ dân đã dọa đốt tàu, rất may Đồn Biên phòng Đoàn Xá và Công an huyện Kiến Thụy đã có mặt để xử lý kịp thời…Theo phản ánh của nhiều địa phương có vùng nước biển, bản đồ hành chính được lập theo Chỉ thị số 364/CT của Hội đồng Bộ trưởng, thành phố thực hiện phân định địa giới hành chính giữa các quận, huyện, thị xã của thành phố. Theo đó, vùng nuôi ngao và khai thác cát trên biển không nằm trong địa giới hành chính, do đó các địa phương gặp khó khăn trong cho thuê, quản lý . Trước thực trang trên, vừa qua ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng quy định tạm thời việc giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố trong khi chờ Đề án của Trung ương được phê duyệt. Trước mắt, để bảo đảm an ninh trật tự trên biển các địa phương khẩn trương phối hợp với thành phố giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, không để tạo thành các điểm nóng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an thành phố cử cán bộ tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời các hoạt động nuôi thả ngao trái phép.
Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

CSGT TP Hồ Chí Minh tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Tăng cường phòng, chống ma túy trên tuyến giao thông đường thủy

Kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, CSGT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn người làm việc trên phương tiện thủy nhận biết tác hại của ma túy, chấp hành quy định an toàn và chủ động báo tin vi phạm. Các hoạt động được triển khai với cả người dân và doanh nghiệp vận tải.

Xử phạt người đăng tải sai sự thật về Đại sứ Du lịch Quảng Trị

Xử phạt người đăng tải sai sự thật về Đại sứ Du lịch Quảng Trị

Ngày 9/10, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với anh L.C.H. (sinh năm 1996, trú tại xã Lao Bảo) do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bà Lại Thị Yến Nhi, người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Hà Nội: Khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông

Hà Nội: Khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Thực phẩm chức năng, thuốc giả tràn lan trên mạng, khó kiểm soát

Thực phẩm chức năng, thuốc giả tràn lan trên mạng, khó kiểm soát

Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) và gian lận xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp, trong khi kết quả phát hiện, xử lý chưa tương xứng với thực tế. Đáng chú ý, trong quý III/2026, số vụ hàng giả, vi phạm quyền SHTT bị phát hiện tăng tới 180,69%.