Phấn đấu sớm về đích xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Hải Dương phấn đấu đến năm 2021 sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ nay đến năm 2025, có 20% số xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, có 10% số xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn dưới 1%.

 Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, Hải Dương đã vượt qua giai đoạn đầu khó khăn, bằng sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng tình cao của nhân dân, Hải Dương đã đạt thành tựu quan trọng. Nhân dân phấn khởi, đồng tình, nhiều cá nhân và doanh nghiệp tài trợ đóng góp cho địa phương xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn khởi sắc, khang trang, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, kết quả xây dựng nông thôn mới đã vượt mục tiêu đề ra giai đoạn 2016 – 2020.

Từ 2010 đến nay, Hải Dương huy động trên 44.400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm 18%, nguồn vốn nhân dân đóng góp chiếm 11%, còn lại là kinh phí từ các nguồn khác như vốn đầu tư của doanh nghiệp, vốn tín dụng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn nông thôn tỉnh.

Chú thích ảnh
Cơ sở hạ tầng khang trang ở xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, Hải Dương. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN

Đến tháng 9/2019, toàn tỉnh có 190/220 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 96,3% và dự kiến đến hết năm 2019, Hải Dương sẽ có 201/220 xã đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 91,4%. Có 3 huyện, thành phố đã về đích nông thôn mới cấp huyện. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 42,8 triệu đồng/người/năm, tăng 14,2 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 2,53%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%, tăng 15% so với năm 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cho biết, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về xây dựng nông thôn mới. Những xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Chú thích ảnh
Trụ sở làm việc của xã Hiệp Lực,  huyện Ninh Giang, Hải Dương. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN

Tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của nhân dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; quan tâm bảo vệ môi trường; hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống, hạ tầng cơ bản ở nông thôn; thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện chương trình, tăng cường giám sát việc sử dụng nguồn lực, không để chồng chéo, lãng phí nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới…

Mạnh Minh

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.