Phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí

Năm An toàn giao thông 2017 có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”. Để đạt được mục tiêu giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí, các tỉnh đều đã chủ động phối hợp nhiều biện pháp hành động.

Cụ thể, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí tối thiểu 5% so với năm 2016 và thực hiện tốt chủ đề Năm An toàn giao thông 2017.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông; tăng cường phối hợp giữa tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh, sinh viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các đơn vị làm công tác kinh doanh vận tải, các chủ phương tiện; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết và lễ hội... Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ra quân, triển khai ngay các hoạt động tuần tra, kiểm soát, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ. Đặc biệt xử lý nghiêm hành vi điểu khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia quá mức cho phép...

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 221 vụ tai nạn giao thông làm 57 người chết, 263 người bị thương. Trong đó, đường bộ 217 vụ, chết 53 người, bị thương 262 người; đường sắt 4 vụ, chết 4 người, bị thương 1 người. Tuy tai nạn giao thông năm 2016 đã giảm ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) song chưa thực sự bền vững.

Cùng với Yên Bái, tỉnh Điện Biên cũng đã xây dựng kế hoạch “Năm an toàn giao thông 2017” với mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ 5- 10% ở cả ba tiêu chí gồm: số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2016.

Để đạt được mục tiêu này, Ban an toàn giao thông tỉnh Điện Biên chỉ đạo các địa phương thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2017, với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường nông thôn; bố trí thêm các lực lượng khác ngoài Cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, Tết.

Các đơn vị quản lý, thi công công trình đường bộ bảo đảm giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, không gây ách tắc. Cơ quan chức năng nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh việc tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Ngành Y tế tỉnh tăng cường thanh tra các cơ sở khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện, tổ chức hậu kiểm kết quả khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải, nhất là đội ngũ lái xe vận tải hành khách…

Ông Nguyễn Đình Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho biết: Hiện nay, toàn bộ các tuyến Quốc lộ chạy qua địa phận tỉnh còn 49 vị trí có nguy cơ cao về mất an toàn giao thông. Một số cây cầu trên tuyến Quốc lộ 12 kéo dài rất hẹp và yếu, do trước đây tuyến đường này là đường nông thôn, nay mới quy hoạch nâng cấp lên thành Quốc lộ. Ngành đã báo cáo Cục Quản lý đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải), sắp tới sẽ khảo sát và triển khai các giải pháp xử lý các điểm có nguy cơ cao này.

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm 31 người chết, 29 người bị thương. Cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương đều giảm so với năm 2015. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn chủ yếu do ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông chưa tốt, lái xe không đúng phần đường, làn đường gây tai nạn, chuyển hướng không chú ý quan sát, vượt sai quy định; không làm chủ tốc độ khi lái xe, lái xe trong tình trạng say rượu bia./.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.

Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, khoanh vùng dịch bệnh; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có lợn bị tiêu hủy theo quy định.