Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn mới đạt 44 triệu đồng

Ngày 17/2, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp triển khai kế hoạch năm 2017.
Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn mới đạt 44 triệu đồng ảnh 1

Thu hoạch hồ tiêu ở ấp Tân Hòa, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Một trong những mục tiêu được đặt ra là phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn mới đạt 44 triệu đồng/người/năm.

Tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các huyện cùng với việc xây dựng chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các xã nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần rà soát lại các tiêu chí để đề xuất với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…

Năm 2017, Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí những đã đạt 19/19 tiêu chí 3 năm qua.

Cùng đó là hàng loạt các mục tiêu khác cần đạt như: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,5%, ngư nghiệp tăng 4,0%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%, tỷ lệ sử dụng nước máy đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 78%; đặc biệt là tổ chức phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, phấn đấu đến cuối năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm.

Tính đến cuối năm 2016, tỉnh có 19/45 xã đã đạt 19/19 tiêu chí (chiếm 42%), tăng 4 xã so với năm 2015. Tổng số tiêu chí đã đạt của 45 xã trên toàn tỉnh là 601 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt được của mỗi xã là 13,4 tiêu chí, tăng thêm 169 tiêu chí so với cuối năm 2015; trong đó, các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 tăng thêm 32 tiêu chí và các xã giai đoạn 2016-2020 đạt được 137 tiêu chí.

Tỷ lệ hộ nghèo trung bình tại các xã xây dựng nông thôn mới theo tiếp cận đa chiều hiện còn khoảng 2,24%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã giai đoạn 2011-2015 còn 1,77% và các xã giai đoạn 2013-2015 vẫn còn 2,8%.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các sở, ban, ngành, sự chỉ đạo sâu sát của địa phương nên đã kịp thời tháo gỡ phần nào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân nên đã đem lại những đóng góp thiết thực về đất đai, hoa màu, vật tư kiến trúc, ngày công lao động cũng như ý kiến góp ý đối với quy hoạch xây dựng nông thôn mới hay việc thi công công trình, dự án ở địa phương.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.