Phản cảm việc xả bùn lắng xuống hồ cấp nước thô tại xã Quảng Khê (Đắk Nông)

Mấy ngày nay, một số tài khoản đăng tải các video về “nhà máy nước” ở huyện Đắk G’long xả bùn, nước thải gây ô nhiễm môi trường.
Chú thích ảnh
Hồ bùn lắng từ quá trình xử lý nước của Trạm cấp nước sinh hoạt Quảng Khê đã xả hết bùn. Ảnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk G’long/TTXVN phát

Ngành chức năng đã kiểm tra và xác định, nước thải là bùn lắng từ quá trình xử lý nước, không độc hại; đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành nhà máy phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Theo một số video đăng, phát trên mạng xã hội facebook, tiktok… trong các ngày 12 – 13/8, một số chủ tài khoản đã đăng cảnh xả thải từ nhà máy nước ở xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông. Theo đó, nguồn nước đen ngòm, bẩn thỉu xả từ nhà máy nước chảy thẳng xuống hồ trung tâm xã Quảng Khê. Đây cũng là nguồn cấp nước thô cho nhà máy nước này hoạt động và cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Trong các đoạn clip, khi người quay phim đặt câu hỏi về việc xả thải như thế này lâu chưa thì người của nhà máy nước hỏi lại rằng: “nhà máy nước này có từ bao lâu rồi?” (ý nói xả từ thời điểm có nhà máy nước tới nay – PV).

Chú thích ảnh
Nước bùn lắng từ quá trình xử lý nước tại Trạm cấp nước sinh hoạt Quảng Khê xả thẳng ra môi trường. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công, Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông xác nhận, hình ảnh trong đoạn clip được đăng tải là từ Trạm cấp nước sinh hoạt của Công ty tại xã Quảng Khê. Nước thải chảy ra là từ quá trình xúc rửa bể lắng của trạm cấp nước. “Chúng tôi bơm nước từ hồ lên và đưa vào bể để lắng. Khoảng 2 – 3 tháng thì bể lắng đầy bùn, tạp chất và phải xúc rửa, xả đi. Anh em làm bất cẩn nên nước mới tràn ra ngoài. Tới đây sẽ đào bể lắng chứ không xả bùn xuống hồ trung tâm Quảng Khê nữa” – ông Công thông tin thêm.

Cũng theo Công ty Cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông, trước đây có đường ống để xả bùn từ bể lắng nhưng gần đây ai đó đã phá vỡ nên nước mới tràn ra ngoài. Và bùn thải không độc hại vì không có hóa chất gì ngoài các chất để xử lý nước. Đây cũng là “lần đầu tiên và duy nhất” xảy ra tình trạng này.

Chú thích ảnh
Nước bùn lắng từ quá trình xử lý nước tại Trạm cấp nước sinh hoạt Quảng Khê xả thẳng ra môi trường. Ảnh: TTXVN phát

Ông Phạm Đức Anh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk G’long khẳng định việc Trạm cấp nước sinh hoạt Quảng Khê xả bùn lắng từ quá trình xử lý nước là không sai nhưng gây phản cảm. Việc này được tiến hành định kỳ khoảng 2 – 3 tháng/lần. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra vào ngày 11/8 vừa qua và yêu cầu đơn vị này phải làm một hồ chứa bùn thải để lắng, khô tự nhiên, không tiếp tục xả xuống hồ trung tâm xã. Đại diện trạm cấp nước cũng đã đồng ý và cam kết xử lý, khắc phục.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.