Phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, ngày 22/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã quyết định phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng sơ tán người dân ở Khánh Hòa đến nơi an toàn. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Ngày 22/11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa số tiền 20 tỷ đồng từ nguồn vận động của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. 

Số tiền này là tình cảm của đồng bào cả nước ủng hộ thông qua số tài khoản tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương với mong muốn sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch tới tận tay nhân dân bị thiệt hại bởi mưa lũ, góp thêm nguồn lực để mỗi gia đình sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Thay mặt Ban Vận động cứu trợ Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và trao hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 20 tỷ đồng.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã trao 20 tỷ đồng từ nguồn vận động của Ban Vận động cứu trợ Trung ương tới nhân dân tỉnh Gia Lai.

Qua thống kê, tính đến ngày 22/11, tổng số tiền và hiện vật đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương hơn 1.400 tỷ đồng.

Trong đó, các đơn vị đăng ký qua Ban Vận động Trung ương song trực tiếp chuyển hỗ trợ cho các địa phương 618,5 tỷ đồng (gồm: 500 tỷ do Tập đoàn VinGroup ủng hộ được Quỹ Thiện Tâm trực tiếp phối hợp với MTTQ các tỉnh, thành phố triển khai tại các địa phương; thành phố Hà Nội (100 tỷ), thành phố Cần Thơ (2,5 tỷ), Tập đoàn EcoPark (10 tỷ), SamSung Việt Nam (5 tỷ), HonDa Việt Nam (1 tỷ)).

Các đơn vị đăng ký ủng hộ tại Hội chợ Mùa thu là 112,596 tỷ đồng (Hội chợ Mùa thu diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11/2025 tại Hà Nội. Tại Hội chợ đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do bão lũ thông qua kênh MTTQ Việt Nam).

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ kinh phí và các sản phẩm qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương trên 701 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Thiệt hại do mưa lũ lịch sử tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Kha/TTXVN

Tính đến 12 giờ ngày 22/11, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.800 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Với tinh thần phân bổ kịp thời để hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn do mưa lũ gây ra, từ số tiền tiếp nhận được, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 9 đợt với tổng số tiền 678,182 tỷ đồng tới 23 địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị đã trực tiếp phân bổ số tiền kinh phí về các địa phương 118,5 tỷ đồng.

Tập đoàn VinGroup, thông qua Quỹ Thiện Tâm tính đến ngày 21/11 đã giải ngân hơn 350 tỷ đồng (bằng 70% của 500 tỷ đồng đăng ký ủng hộ).

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.