Phân bổ 500 tấn gạo hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phân bổ 500 tấn gạo từ nguồn Trung ương cấp hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai.
Phân bổ 500 tấn gạo hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai ảnh 1

Ngập lụt tại xã Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Theo đó, huyện Phú Vang được hỗ trợ 80 tấn; các huyện Phong Điền, Quảng Điền và Phú Lộc mỗi đơn vị 70 tấn; thành phố Huế và các thị xã Hương Trà, Hương Thủy, mỗi đơn vị 50 tấn; huyện A Lưới 40 tấn và huyện Nam Đông 20 tấn.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế lập thủ tục giao nhận số gạo được phân bổ như trên cho UBND các huyện, thị xã và thành phố; hướng dẫn, phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp kiểm tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bổ gạo đảm bảo đúng đối tượng, mục đích, công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cho biết, đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 20/11 đến nay, toàn tỉnh đã có 3 người chết, một người bị thương, gần 8.000 ngôi nhà bị ngập.

Trước mắt, địa phương tập trung nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Tỉnh yêu cầu "nước rút đến đâu xử lý đến đó". Tùy theo thực tế, các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Các địa phương chủ động sử dụng nguồn lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc tại chỗ để cứu trợ nhân dân, không để người dân bị đói, rét; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị nạn, kịp thời giải quyết các chế độ theo quy định đối với hộ gia đình có người chết, bị thương, nhà bị sập đổ, hư hỏng. Các địa phương chủ động bố trí kinh phí, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức sửa chữa, nạo vét những tuyến đê, kênh mương nội đồng bị hư hỏng, bồi lấp, phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017- 2018...

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, các đợt lũ lớn vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho hầu hết diện tích hoa màu đang canh tác trên địa bàn. Các tuyến đê bao và đê nội đồng trên toàn tỉnh bị sạt, nứt vỡ với chiều dài hơn 100km…Hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã hư hỏng, gây khó khăn trong việc đi lại và đình trệ sản xuất của người dân. Tại một số vùng thấp trũng, tình hình thiệt hại vẫn chưa thống kê đầy đủ. Ngay sau khi nước rút, các địa phương đã tổng dọn vệ sinh để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Các trường học đã được dọn dẹp và tu sửa để học sinh trở lại học bình thường. Đến ngày 27/11, vẫn còn trên 21% học sinh Tiểu học, Mẫu giáo trên địa bàn chưa được đến lớp.

Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.