Phân biệt triệu chứng COVID-19 với cúm mùa

Dưới đây là hướng dẫn của bác sĩ về phân biệt triệu chứng COVID-19 với cúm mùa, những việc cần làm khi có triệu chứng nghi ngờ.

BS. Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng hướng dẫn: COVID-19, cúm mùa, cảm lạnh hay các bệnh viêm đường hô hấp do virus có những triệu chứng phổ biến tương tự nhau, gồm 2 nhóm triệu chứng gồm:

- Các triệu chứng hô hấp như: Ho khan, đau họng, hắt hơi, chảy nước mũi, nghẹt mũi…

- Các triệu chứng toàn thân như: Sốt hoặc cảm thấy ớn lạnh, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu…

Theo đó, các triệu chứng này có thể biểu hiện các mức độ khác nhau, từ nhẹ đến nặng.

Clip BS. Nguyễn Huy Hoàng hướng dẫn người dân các triệu chứng của COVID-19 và cảm cúm thông thường:

Do đó, theo BS. Nguyễn Huy Hoàng, ở thời điểm hiện tại, khó có thể phân biệt cúm thường, cảm lạnh và COVID-19 nếu chỉ dựa trên các triệu chứng. Bởi hiện người dân đã có miễn dịch cộng đồng, nên triệu chứng khi mắc COVID-19 thường nhẹ và không đặc hiệu nữa; bên cạnh đó, các biến thể virus SARS-CoV-2 gây ra các triệu chứng thông thường, cũng sẽ dễ chiếm ưu thế hơn.

Vì vậy, khi có các triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh, người dân cần xét nghiệm COVID-19 ngay bằng test nhanh. Nếu có kết quả âm tính cũng không nên chủ quan, cần test lại sau 24 đến 48 giờ để loại trừ âm tính giả. Đồng thời, nên test nhanh cả cúm A, cúm B để có hướng xử trí kịp thời.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân cần test nhanh COVID-19 khi có các triệu chứng nghi ngờ, không chỉ để bảo vệ bản thân, mà quan trọng hơn, là để tránh lây nhiễm cho người già, người có bệnh nền, phụ nữ có thai. Bởi nhóm nguy cơ cao này nếu mắc COVID-19 hay cúm A, cúm B thì triệu chứng cũng dễ chuyển nặng, có nguy cơ phải nhập viện cao, nếu khỏi bệnh thì cũng để lại nhiều di chứng.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.