Phạm nhân nổi loạn tại Nga có liên quan IS

Theo truyền thông Nga, các phạm nhân sát hại lính gác và bắt cóc con tin trong nhà tù ở nước này ngày 23/8 đã tự nhận là người ủng hộ tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trước khi bị tiêu diệt.

Trong phiên họp của ủy ban kỷ luật nhà tù IK-19 Surovikino ở vùng Volgograd (miền Nam Nga), 4 phạm nhân đã dùng dao đã nổi loạn, tấn công các quản giáo và phạm nhân khác, khiến 3 nhân viên nhà tù thiệt mạng và 5 người bị thương, đồng thời bắt một số nhân viên trại giam làm con tin. 

Một trong 4 đối tượng trên từng phạm tội giết người, trong khi 3 đối tượng còn lại bị kết án vì tội buôn bán ma túy. Những đối tượng này được cho là người gốc Uzbekistan và Tajikistan, tuyên bố đã thề trung thành với IS và cuộc nổi loạn nhằm trả thù cho những đối tượng ủng hộ IS khác bị giam giữ tại Nga. Chúng đòi khoản tiền chuộc 2 triệu USD tiền mặt và một chiếc trực thăng để thoát khỏi nhà tù. Ít nhất một đối tượng trong số này đeo đai thuốc nổ tự chế. Lực lượng đặc nhiệm Vệ binh Quốc gia Nga tại vùng Volgograd đã đột kích nhà tù, tiêu diệt toàn bộ 4 đối tượng này và giải cứu con tin an toàn. IK-19 là nhà tù an ninh cao, chuyên giam phạm nhân nam, có sức chứa 1.200 người.

Các phần tử cực đoan Hồi giáo đang gia tăng những cuộc tấn công tại Nga. Hồi tháng 6 vừa qua, một cuộc nổi loạn có liên quan IS cũng xảy ra tại nhà tù ở tỉnh Rostov, miền Nam nước này. Lực lượng đặc nhiệm đã bắn hạ 6 kẻ nổi loạn.

Cuối tháng 6, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong các vụ xả súng tại hai thành phố thuộc vùng Dagestan, nơi tập trung người Hồi giáo ở miền Nam nước Nga.

Trước đó, trong tháng 3, IS tuyên bố đứng sau vụ tấn công nhà hát Crocus City gần thủ đô Moskva, khiến hơn 140 người thiệt mạng.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.