Phái viên LHQ cảnh báo về tình hình Afghanistan

Ngày 27/9, Phó đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về Afghanistan, ông Markus Potzel cảnh báo nguy cơ xung đột nội bộ và nghèo đói ở nước này nếu chính quyền Taliban không đáp ứng các nhu cầu của tất cả các thành phần trong xã hội. 
Chú thích ảnh
Phụ nữ và trẻ em Afghanistan lấy nước tại một trại tị nạn ở Jalalabad, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông Potzel nhấn mạnh tình trạng gia tăng đụng độ vũ trang, hoạt động tội phạm và các vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan. Trong khi đó, tình hình an ninh lương thực tại nước này đang xấu đi.

Ông Potzel cảnh báo các kịch bản có thể xảy ra như chia rẽ, cô lập, nghèo đói và xung đột nội bộ, dẫn đến làn sóng di cư ồ ạt và môi trường trong nước có lợi cho các nhóm khủng bố, theo đó người dân Afghanistan sẽ phải hứng chịu nhiều khó khăn hơn nữa. Do đó, ông cho rằng "cần can dự với Taliban để thúc đẩy chính quyền này hành động vì lợi ích của người dân và tôn trọng các chuẩn mực của cộng đồng quốc tế”.

Sau khi trở lại nắm quyền tại Afghanistan năm ngoái, Taliban cam kết sẽ thay đổi cách điều hành, giảm bớt những quy định Hồi giáo hà khắc từng áp dụng trong thời gian lực lượng này cầm quyền cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên, sau một năm, nhiều quy định vẫn được duy trì, trong đó có những quy định được cho là hạn chế quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.