Phái đoàn cấp cao Mỹ đến UAE tìm cách hàn gắn quan hệ

Ngày 16/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử một phái đoàn cấp cao đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để gặp Tổng thống mới của nước này Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, người vừa lên nắm quyền sau khi Tổng thống Khalifa bin Zayed Al Nahyan qua đời. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và UAE căng thẳng trong nhiều tháng qua.
Chú thích ảnh
Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (trái) và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại cuộc gặp ở Abu Dhabi ngày 16/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn đầu, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) William Burns và các quan chức hàng đầu của Nhà Trắng. Đây là phái đoàn cấp cao nhất của Mỹ đến UAE kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức năm ngoái.

Phát biểu tại UAE, Phó Tổng thống Harris đã bày tỏ chia buồn về sự ra đi của Tổng thống Khalifa bin Zayed Al Nahyan, người vừa qua đời ngày 13/5 vừa qua ở tuổi 73 sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Bà Harris cũng chúc mừng Tổng thống mới của UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh và sự thịnh vượng trong khu vực.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết sự hiện diện của phái đoàn cấp cao phản ánh mong muốn của Washington đối với các cam kết trong khu vực. Bà Harris dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của Washington tăng cường quan hệ với khu vực trong các lĩnh vực an ninh, khí hậu, không gian, năng lượng và thương mại.

Chú thích ảnh
Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (thứ 2, phải, hàng đầu), Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan (phải) tại cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (thứ 2, trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Abu Dhabi ngày 16/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới phân tích nhận định chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Mỹ đến UAE dường như nhằm hàn gắn quan hệ song phương xấu đi kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Hồi tháng 1 vừa qua, UAE đã tỏ thái độ thất vọng cho rằng Mỹ không phản ứng đủ mạnh sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tên lửa vào thủ đô của UAE. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine khiến thị trường năng lượng thế giới bị ảnh hưởng, UAE đã từ chối lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng sản lượng xuất khẩu dầu mỏ để kiểm soát giá dầu tăng vọt.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.