Phái đoàn cấp cao EC sẽ thăm Ukraine nhân 3 năm xung đột

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17/2 cho biết một phái đoàn quan chức cấp cao của cơ quan này sẽ thăm Ukraine vào tuần tới, nhân dịp 3 năm xảy ra cuộc xung đột ở quốc gia này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), người phát ngôn của EC nêu rõ: “Tuần tới, nhân dịp 3 năm xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine, một nhóm quan chức cấp cao sẽ đến thăm nước này".

Phái đoàn gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cùng các quan chức cấp cao khác. Chuyến thăm được thông báo trong bối cảnh các nước châu Âu đang tập hợp sự thống nhất trong khối về các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm đem lại hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Ukraine tại thủ đô Paris (Pháp) để thảo luận về an ninh khu vực, việc củng cố vị thế của Ukraine trước khi đàm phán diễn ra và cách thức phản ứng với bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa Mỹ và Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. 

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Mỹ và châu Âu cùng đoàn kết và chịu trách nhiệm chung trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Theo ông, hai bên cần phối hợp trong việc bảo vệ an ninh của Ukraine và hiện còn quá sớm để bàn tới việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine khi chưa có thỏa thuận chấm dứt xung đột. 

Tuần trước, Tổng thống Trump vừa có 2 cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo kế hoạch, phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại Saudi Arabia trong tuần này. Đây sẽ là cuộc thảo luận trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước trong nhiều năm qua và diễn ra trước cuộc gặp đang được lên kế hoạch giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin.

Theo thông báo của Điện Kremlin, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, sẽ tới Saudi Arabia để đàm phán với phái đoàn Mỹ. Trong khi đó, phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff. Hiện phái đoàn Mỹ đã đến thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và có cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 17/2.

Ngoài hoạt động trên, Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg, cũng đang có kế hoạch đến Ukraine và gặp Tổng thống Zelensky.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.