Phải cắt cụt chân vì tự ý đắp lá sim lên vết thương

Ngày 14/4, bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình, bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, các bác sĩ đã phải cắt cụt chân phải của bệnh nhân N.T.L (64 tuổi, ngụ xã Phú Trung, huyện Tân Phú, Đồng Nai) do bị nhiễm trùng nghiêm trọng vì tự ý đắp lá cây lên vết thương.
Chú thích ảnh
Bà N.T.L đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất sau ca phẫu thuật.

Bà N.T.L cho biết, cách đây hơn 1 tháng, bàn chân phải của bà bị sưng, nóng, đỏ, đau. Thay vì đi tới bệnh viện, bà N.T.L nghe theo một người bạn đắp lá sim lên chỗ vết thương. Hơn 1 tháng, bà dùng lá sim đắp lên bàn chân phải của mình. Những ngày đầu sau khi đắp lá, bà thấy khá êm chân nhưng càng về sau, bàn chân càng lở loét, chuyển sang màu đen.

Đến ngày 11/4, người thân phát hiện chân phải của bà N.T.L có dấu hiệu nhiễm trùng nặng hơn mới đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Lúc này, chân của bà N.T.L đã bốc mùi hôi, bà có dấu hiệu thiếu máu nặng. Các bác sĩ đã phải truyền 4 đơn vị máu, tiêm kháng sinh liều cao. Tuy nhiên, để cứu tính mạnh của bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải cắt cụt cẳng chân để tránh nhiễm trùng.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện, mủ trong chân của bệnh nhân quá nhiều, đã ăn lan đến vùng cẳng chân và hoại tử cơ vùng cẳng. Các bác sĩ đã giải thích cho người nhà, buộc phải cắt cụt chân phải của bệnh nhân do bị vi khuẩn đi vào đường máu gây nhiễm trùng huyết. Sau phẫu thuật, bà N.T.L tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh liều cao.

Bác sĩ Nguyễn Tường Quang cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp tự ý đắp lá cây, đắp thuốc nam lên vết thương gây nhiễm trùng và diễn tiến nặng. Tuy nhiên, đây là trường hợp nặng nhất và đáng tiếc nhất, phải cắt cụt chân do hoại tử. Hiện sức khỏe của bệnh nhân tương đối tốt. Bệnh nhân đang được khắc phục các yếu tố nhiễm trùng và sẽ được xuất viện trong tuần tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi bị bệnh nên đến các cơ sở y tế có các bác sĩ chuyên khoa để điều trị hợp lý, không nên nghe theo lời mách bảo của những người không có chuyên môn, đắp các loại lá, thuốc không đúng lên vết thương gây nhiễm trùng, khiến bệnh nặng, thậm chí có nguy cơ tử vong.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.

Ứng dụng Bach Mai Care đã vượt mốc một triệu người dùng và được tích hợp xác thực qua VNeID. Ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nghị quyết 57 và bài toán nhân rộng chuyển đổi số y tế tại Việt Nam

Việc Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian chờ khám đặt ra câu hỏi lớn: Làm sao để người bệnh trên cả nước được hưởng những tiện ích tương tự? Thực hiện Nghị quyết 57 đòi hỏi chuẩn hóa dịch vụ, liên thông dữ liệu và đánh giá chuyển đổi số bằng hiệu quả thực tế, thay vì số lượng phần mềm được triển khai.