Phái bộ LHQ điều tra vụ thảm sát ở Syria

Phái bộ Quan sát viên Liên hợp quốc tại Syria (Xyri) (UNSMIS) ngày 14/7 đã tới thị sát ngôi làng Traimseh thuộc tỉnh Hama, miền trung Syria, để tìm hiểu vụ thảm sát làm hơn 150 người thiệt mạng vừa xảy ra tại đây.

Phái bộ Quan sát viên Liên hợp quốc tại Syria (Xyri) (UNSMIS) ngày 14/7 đãtới thị sát ngôi làng Traimseh thuộc tỉnh Hama,miền trung Syria, để tìm hiểu vụthảm sát làm hơn 150 người thiệt mạng vừa xảy ra tại đây.

Theo người phát ngôn của Phái bộ, căn cứ vàochuyến thị sát sơ bộ đó, UNSMIS có thể khẳng định rằng đã xảy ra một cuộc tấncông, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, tại ngôi làng này trong ngày 12/7. 

Tuynhiên UNSMIS không nói rõ lực lượng nào có khảnăng là thủ phạm trong bối cảnh Chính phủ Syria và phe đối lập ở nước này đangđổ lỗi lẫn nhau về vụ thảm sát kinh hoàng ở Tramxếch.

Chính phủ Syria nói rằng theo yêu cầu của ngườidân bị các nhóm vũ trang hăm dọa, quân đội tiến hành một chiến dịch tại Traimsehnhằm vào các đối tượng này. Đại diện quân đội Syria cho biết số người thiệt mạnglà những phần tử khủng bố vũ trang chứ không phải dân thường.

Theo đó, chiến dịch đã bắt giữđược hàng chục tên khủng bố, tịch thu số lượng lớn vũ khí và tài liệu. Trong sốnhững vật thu được, có nhiều chứng minh thư của người Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Syriacũng tìm thấy hài cốt của những người dân trong làng, trước đây bị bọn khủng bốbắt cóc và sát hại.

Trong khi đó, các quan sát viên của UNSMIS nhậnđịnh vụ tấn công ở ngôi làng này dường như nhằm vào các nhóm và ngôi nhà cụ thể,chủ yếu là các nhà hoạt động và những đối tượng đào ngũ khỏi quân đội.

Nhóm quan sát viên cũng đã tớixem xét các ngôi nhà bị phá hủy và một trường học bị đốt cháy, cho rằng có nhiềuloại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công bao gồm đạn pháo, súng cối và vũkhí hạng nhẹ.

Phái bộ LHQ điều tra vụ thảm sát ở Syria ảnh 1

Các giám sát viên LHQ tiếp cận làng Al-Kubeir ở tỉnh Hama, miền trung Syria. Ảnh AFP/TTXVN.

Về thương vong cụ thể, UNSMIS nói rằng chưa cóxác định rõ ràng. Theo người phát ngôn phái bộ này, nhóm quan sát viên UNSMIS sẽtrở lại Traimseh trong ngày 15/7 để tiếp tục điều tra tìm kiếm sự thật. Còntheo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh), hơn 150 người thiệt mạngtrong vụ thảm sát này và đây dường như là vụ thảm sát nghiêm trọng nhất tại Syriakể từ khi nổ ra làn sóng nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad hồi tháng3/2011.

Nếu được xác nhận con sốthương vong trên, vụ việc ở Traimseh có mức độ thảm khốc còn hơn cả vụ thảm sáttại Houla ngày 25/5 làm ít nhất 108 người thiệt mạng.
Vụ thảm sát tại Traimseh một lần nữa làm dấy lênsự lên án của cộng đồng quốc tế, khiến nhiều cường quốc lặp lại kêu gọi LHQ cầnđưa ra một nghị quyết yêu cầu giới lãnh đạo Syria rút quân đội và vũ khí hạng nặngkhỏi các khu vực dân cư sinh sống trong vòng 10 ngày nếu không Damascus (Đamát)sẽ phải đối mặt với các trừng phạt phi quân sự.

Tuy nhiên, một nghị quyết nhưvậy cần được thông qua theo Chương 7 trong Hiến chương LHQ mà như vậy sẽ chophép sử dụng cả vũ lực quân sự để áp đặt thực thi. Nga đã thể hiện sự phản đốivới một nghị quyết mới như vậy.

Bạo lực vẫn tiếp diễn tại tỉnh Hama với 5 ngườithiệt mạng ở hai vụ việc khác nhau trong ngày 14/7. Nghiêm trọng nhất là một vụnổ gần một trường học làm 2 trẻ em thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Vụcòn lại là đánh bom liều chết bằng ô tô làm 3 người thiệt mạng.

Đánh bom bằng ô tô hay sử dụngcác thiết bị nổ kích hoạt từ xa đang trở thành hình thức bạo lực ngày càng phổbiến ở Syria trong bối cảnh tình trạng đẫm máu ngày càng nghiêm trọng. Theo mộtnhóm hoạt động đối lập, tổng cộng có 73 người thiệt mạng trên khắp Syria trongngày 14/7, song con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

Bạo lực tại Syria đã khiến 103.000 người nước này bỏ chạy lánh nạnsang các nước láng giềng Iraq (Irắc), Jordan(Gioócđani), Lebanon (Libăng) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cao ủy LHQ về người tị nạn(UNHCR) cho biết trung bình mỗi tuần có khoảng 600 người Syria chạy sang Lebanon.
Truyền thông Ai Cập đưa tin sau cuộc gặp giữa Tổngthống Ai Cập Mohamed Morsi và người đồng cấp bên phía Tuynidi Moncef Marzoukivào ngày 13/7 tại Cairô, hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố ủng hộ cuộc nổi dậy củaphe đối lập chống chế độ cầm quyền hiện nay ở Syria, song phản đối sự can thiệpquân sự của nước ngoài vào quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollandekhẳng định vẫn còn thời gian để tìm kiếm một giải pháp chính trị nhằm tránh xảyra một cuộc nội chiến ở Syria, song ông cũng hối thúc Nga ngừng ngăn chặn các nỗlực nhằm thông qua một nghị quyết về Syria tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Còn Tổng Thư ký LHQ BanKi-moon ngày 14/7 đã kêu gọi Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì dùng"ảnh hưởng" của mình để giúp gây sức ép buộc Tổng thống Assad chấm dứt cuộc xung đột tại Syria. Trung Quốc, một nước ủyviên thường trực nắm quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ, cùng với Nga chotới nay vẫn phản đối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Syria.

TTXVN/TinTức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.