Phái bộ hải quân EU ở Biển Đỏ phá hủy vũ khí của Houthi

Ngày 21/3 (giờ địa phương), phái bộ hải quân của Liên minh châu Âu (EU) ở phía Nam Biển Đỏ thông báo đã phá hủy 3 tên lửa đạn đạo và một xuồng máy không người lái của lực lượng Houthi để bảo vệ các tàu thương mại.
Chú thích ảnh
Các lực lượng Mỹ và Anh tấn công hàng chục mục tiêu của Houthi ở Yemen ngày 3/2/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội X, phái bộ hải quân của EU, được gọi là Aspides, cho biết một tàu chiến Pháp đã phá hủy tên lửa đạn đạo và một tàu Đức đã phá hủy xuồng máy không người lái của lực lượng Houthi, bị phát hiện gần các tàu thương mại.

Aspides được triển khai từ tháng 2 vừa qua giúp bảo vệ tuyến đường thương mại hàng hải quan trọng trước các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái và tên lửa của lực lượng Houthi ở Yemen. Các nước khác, trong đó có Mỹ và Anh, cũng triển khai lực lượng hải quân hoạt động trong khu vực này.

Cùng ngày 21/3, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Celeste Wallander cho biết Houthi đã ít nhất 50 lần tấn công các tàu dân sự và quân sự di chuyển ngoài khơi bờ biển Yemen kể từ cuối năm ngoái đến nay.

Kể từ giữa tháng 11/2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tục tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các tàu vận tải thương mại quốc tế mà lực lượng này cho là liên quan đến Israel đi qua Biển Đỏ. Liên quân Mỹ-Anh đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, khiến Houthi mở rộng mục tiêu sang các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ và Anh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.