Phá vỡ thông lệ, Ngoại trưởng Mỹ từ chối tổ chức kỷ niệm tháng Ramadan tại Bộ Ngoại giao

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã từ chối lời đề nghị tổ chức sự kiện kỷ niệm tháng lễ Ramadan của đạo Hồi tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Đây có thể là một trường hợp khác ông Tillerson có động thái không đi theo truyền thống của ngoại giao Mỹ.

Hãng thông tấn Reuters cho biết kể từ năm 1999 tới nay, các Ngoại trưởng thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng Hòa gần như luôn dự sự kiện liên quan đến tháng lễ Ramadan tổ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phá vỡ thông lệ, Ngoại trưởng Mỹ từ chối tổ chức kỷ niệm tháng Ramadan tại Bộ Ngoại giao ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

Theo đó, hai quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng ông Tillerson đã không "bật đèn xanh" trước đề nghị của Văn phòng Tôn giáo và Thế sự toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao tổ chức Eid al-Fitr (ngày đánh dấu kết thúc tháng Ramadan) vào tháng 7 tới.

Trả lời câu hỏi của báo chí về động thái của Ngoại trưởng, một người phát ngôn của Bộ ngoại giao Mỹ nói: “Chúng tôi đang xem xét các lựa chọn cho lễ kỷ niệm Eid al-Fitr. Các đại sứ Mỹ được khuyến khích tổ chức mừng Ramadan qua nhiều hoạt động, được tổ chức thường niên tại các phái đoàn ngoại giao trên toàn thế giới”.

Các thành viên quốc hội, nhân viên ngoại giao từ những nước có phần đông dân số theo đạo Hồi và các quan chức Mỹ cấp cao thường dự sự kiện kỷ niệm Ramadan do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức. Đây được coi là biểu tượng cho nỗ lực ngoại giao của chính phủ Mỹ với người dân và các nước theo đạo Hồi.

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Tillerson đã có phát biểu về việc tháng Ramadan bắt đầu trong đó ông gọi khoảng thời gian này là của “lòng sùng kính, sự rộng lượng và tự nhìn lại bản thân”.

 

Vào ngày 3/3, Ngoại trưởng Tillerson đã từ chối đích thân công bố báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền trên khắp thế giới. Điều này đã phá vỡ tiền lệ được lập ra bởi các chính quyền Mỹ.

Hà Linh/BáoTin Tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.