Phá băng nhóm triệt hạ rừng phòng hộ Đà Lạt

Băng nhóm chuyên cưa hạ cây cổ thụ trong khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bị triệt phá.
Phá băng nhóm triệt hạ rừng phòng hộ Đà Lạt ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Trưa 10/8, mất nhiều giờ vượt hơn 5 km đường rừng, đoàn liên ngành của thành phố Đà Lạt gồm công an, kiểm lâm, viện kiểm sát và lực lượng của Ban quản lý rừng Lâm Viên mới tiếp cận được hiện trường vụ triệt hạ cây trong rừng phòng hộ. Địa điểm cây rừng bị đốn hạ thuộc tiểu khu 161, lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý, giáp ranh giữa xã Tà Nung (Đà Lạt) với xã Mê Linh (huyện Lâm Hà). Tại hiện trường, hàng chục hộp gỗ đã bị cưa xẻ nằm ngổn ngang. Tiến hành kiểm tra hiện trường, lực lượng kiểm lâm xác định mỗi hộp gỗ có chiều dài trên 2 m, dày 11 cm và rộng khoảng 30 cm. Những hộp gỗ này được cưa xẻ hoàn chỉnh nhưng chưa kịp chuyển ra ngoài. Cạnh hiện trường còn có nhiều điểm tập kết gỗ với bệ đỡ để thuận tiện cho việc buộc hộp gỗ vào sau xe máy, chở ra ngoài theo đường mòn. Ngoài một cây gỗ gần 20 năm tuổi đã bị triệt hạ, xung quanh còn rất nhiều dấu vết gốc cây vừa bị cưa đổ. Mỗi gốc có đường kính trung bình khoảng 40 – 50 cm. Theo anh Cil Nhân (Trưởng nhóm nhận khoán bảo vệ rừng thôn 1, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt), tình trạng triệt hạ cây rừng trong khu vực này diễn ra từ nhiều năm qua do một số băng nhóm khác nhau thực hiện. Sau khi hạ cây rừng, họ xẻ gỗ thành từng hộp và dùng xe máy đã được “độ” lại để chở ra ngoài bằng đường mòn. Nhóm bảo vệ rừng tuần tra phát hiện tình trạng cưa cây và bị các đối tượng đe dọa, chống đối... Trước đó, vào chiều tối 9/8, gần 50 người gồm lực lượng chức năng xã Tà Nung phối hợp nhóm nhận quản lý bảo vệ rừng đã mật phục, bắt quả tang một số đối tượng đang cưa xẻ và vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Đoàn chức năng chia thành nhiều nhóm đón lõng các đối tượng chở gỗ bằng xe máy theo đường mòn về hướng xã Mê Linh (Lâm Hà). Tuy nhiên, khi phát hiện có người mật phục, các đối tượng đã tháo chạy, bỏ lại các hộp gỗ và xe máy. Trong quá trình bị lực lượng chức năng vây bắt, một đối tượng là Chử Hồng Sáu (ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) còn liều lĩnh chống trả, xịt hơi cay vào một nhân viên của Ban quản lý rừng Lâm Viên. Ngay sau đó, đối tượng này đã bị bắt tại chỗ, một số đối tượng khác bỏ trốn vào rừng, hiện các lực lượng chức năng đang truy lùng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thu giữ một số phương tiện phục vụ khai thác gỗ như cưa máy, xe máy “độ”, dây thừng, hộp gỗ… để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.