Phá 2 vụ vận chuyển ma túy, pháo lậu qua biên giới

Bộ chỉ huy Biên phòng Quảng Bình cùng Hải quan Cửa khẩu Cha Lo và Cà Roòn phá thành công hai vụ án vận chuyển trái phép ma túy, pháo lậu qua biên giới.
Ngày 11/3, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình xác nhận đã phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và Hải quan Cửa khẩu Cà Roòn (Quảng Bình) phá thành công hai vụ án vận chuyển trái phép ma túy, pháo lậu qua biên giới.
Phá 2 vụ vận chuyển ma túy, pháo lậu qua biên giới ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (áo đỏ) khai nhận hành vi phạm tội với lực lượng chức năng. Ảnh: TTXVN.

Vụ thứ nhất diễn ra vào lúc 18h30 phút, ngày 9/3, tại Cửa khẩu Cà Roòng: Lực lượng Đồn Biên phòng Cà Roòng đã phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh và Hải quan tại đây tiến hành kiểm tra đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1980, ở thôn Cư Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) khi y đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hiếu giấu 55 viên ma túy tổng hợp đựng trong túi nilon trong ví da, mũ phớt đội trên đầu. Qua đấu tranh bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Hiếu khai nhận số ma túy trên được mua tại Lào vận chuyển về Việt Nam để sử dụng.        
Phá 2 vụ vận chuyển ma túy, pháo lậu qua biên giới ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Long đang khai nhận hành vi của mình trước pháp luật. Ảnh: TTXVN.

Vụ thứ 2 diễn ra vào lúc 10h30 phút ngày 10/3, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Cha Lo phối hợp với lực lượng Hải quan tại đây tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Nguyễn Long (sinh năm 1973, quê ở Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) điều khiển xe ô tô bán tải màu đen mang biển kiểm soát Lào NN 8686 vận chuyển 83 viên ma túy tổng hợp và 18,6 kg pháo các loại được cất giấu tinh vi trong ốp cửa xe và xen lẫn cùng hành lý nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Đấu tranh khai thác, đối tượng Long thừa nhận số tang vật trên được mua từ Thà Khẹc, Khăm Muộn (Lào) đưa về Việt Nam để sử dụng.         Theo Đại tá Nguyễn Thái Hồng, Trưởng phòng Phòng chống ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình thì, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm vận chuyển ma túy, pháo lậu qua biên giới tại địa phương ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác, trong đó có lực lượng hải quan nên Biên phòng tỉnh Quảng Bình liên tục phá được nhiều vụ án phức tạp trong thời gian gần đây.              Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ hai vụ án trên.
Trang Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.