Kinh tế 2025, dự báo 2026:

Petrovietnam lập kỷ lục mới về tổng doanh thu

Năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục xác lập kỷ lục mới với tổng doanh thu ước đạt 1,105 triệu tỷ đồng, duy trì chuỗi tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động.
Chú thích ảnh
Hoạt động khai thác dầu khí trên vùng mỏ Bạch Hổ. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Đây là lần thứ tư liên tiếp Tập đoàn lập kỷ lục về tổng doanh thu, đồng thời duy trì vị thế là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận hợp nhất thuộc nhóm cao nhất. Đáng chú ý, tổng doanh thu của Petrovietnam năm 2025 ước đạt 1,105 triệu tỷ đồng tương đương 9-10% GDP, tiếp nối đà tăng qua các năm 2021–2024 và thiết lập mặt bằng doanh thu mới. Trong khi đó, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 cũng ước đạt 651,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm.

Không chỉ tăng về quy mô, chất lượng doanh thu cũng được củng cố khi cơ cấu nguồn thu tiếp tục mở rộng theo các hướng tạo động lực tăng trưởng mới: doanh thu từ kinh doanh quốc tế ước đạt 144,7 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 2,1 tỷ USD; và doanh thu từ sản phẩm mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo) ước 11,6 nghìn tỷ đồng. Petrovietnam cũng đóng góp vào thu ngân sách và cán cân thanh toán quốc gia với tổng nộp ngân sách nhà nước đạt gần 166 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7-8%.

Những con số này phản ánh năng lực điều hành linh hoạt, kỷ luật tài chính và khả năng tối ưu hiệu quả theo chuỗi giá trị của Petrovietnam trong bối cảnh giá dầu, chi phí và các điều kiện thị trường có nhiều biến động.

Cũng trong năm 2025, nhiều dự án, công trình trọng điểm về đích sớm hoặc đưa vào vận hành, tạo thêm sản lượng và doanh thu: trong khâu thăm dò khai thác, các công trình/mỏ như Đại Hùng Pha 3, Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, BK-24 được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch, đóng góp sản lượng để bù đắp suy giảm tự nhiên. Ở lĩnh vực điện, cụm dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 được đưa vào vận hành thương mại, tạo thêm nền tảng phát triển điện khí LNG và mở ra dư địa tăng trưởng cho chuỗi giá trị khí - điện trong giai đoạn tới.

Năm 2025 còn là năm đánh dấu mốc 50 năm xây dựng và trưởng thành của Tập đoàn, là năm “tăng tốc, bứt phá, về đích” của nhiệm kỳ 2020–2025. Đồng thời ghi dấu mốc quan trọng với định danh mới “Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam” – thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Với phương châm: “đổi mới từ cốt lõi, phát triển mô hình vượt trội, hội nhập chuỗi toàn cầu, nâng tầm tri thức năng lượng, bứt phá trong tăng trưởng, tạo bước chuyển xanh bền vững”, Petrovietnam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2026 - 2030, xây dựng các giá trị nền tảng của mô hình quản trị hiện đại theo hướng chiến lược nhằm lãnh đạo Tập đoàn giữ vững vai trò trụ cột của đất nước, hướng tới mục tiêu vào Fortune Global 500, làm động lực cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số, bền vững và hội nhập.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều bất định, giá dầu, tỷ giá, lãi suất và nhu cầu thị trường biến động phức tạp, Petrovietnam vẫn thể hiện rõ “bản lĩnh vượt sóng” khi kiên định hoạch định mục tiêu, chủ động kịch bản, linh hoạt điều hành. Petrovietnam đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu then chốt, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, bảo đảm vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối lớn và an ninh năng lượng quốc gia. Petrovietnam đã khẳng định vị thế doanh nghiệp dân tộc, đủ tầm cạnh tranh trong khu vực và tiến tới vươn ra thị trường quốc tế sâu rộng hơn. Kết quả năm 2025 thể hiện bức tranh tăng trưởng toàn diện từ sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nộp ngân sách nhà nước, hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và xếp hạng tín nhiệm, vị trí trong khu vực đều được củng cố, nâng lên.

Với đà kỷ lục doanh thu năm 2025, cùng dư địa từ đầu tư dự án, mở rộng thị trường và các nguồn thu mới, Petrovietnam có cơ sở để bước vào năm 2026 với mục tiêu: Giữ vững vai trò trụ cột năng lượng, đồng thời nâng chất tăng trưởng theo hướng hiệu quả – bền vững – hội nhập, tạo động lực cho các mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tiếp theo. Trong xu thế chuyển dịch năng lượng và cạnh tranh chuỗi cung ứng, Petrovietnam nhấn mạnh phương châm điều hành năm 2026 là “Tiên phong công nghệ – đổi mới sáng tạo; dẫn dắt chuyển dịch xanh; kiến tạo giá trị vượt trội; nâng cao vị thế năng lượng quốc gia; bứt phá mở rộng toàn cầu”.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm khi lo ngại về nguồn cung hạ nhiệt

Giá dầu giảm khi lo ngại về nguồn cung hạ nhiệt

Giá dầu giảm tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 6/10 do hoạt động xuất khẩu dầu thô ổn định từ Trung Đông cùng kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã làm giảm bớt những lo ngại về nguồn cung.

Đà Nẵng thí điểm 2 dự án nhà ở thương mại

Đà Nẵng thí điểm 2 dự án nhà ở thương mại

Ngày 6/10, tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về Danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội (Về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất).

Kiến tạo chuỗi giá trị nâng tầm nông sản

Kiến tạo chuỗi giá trị nâng tầm nông sản

Không chỉ tập trung tăng sản lượng, Đồng Tháp đang đặt trọng tâm vào việc gia tăng giá trị nông sản thông qua tổ chức lại vùng sản xuất, phát triển nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối chặt với chế biến, thị trường, xuất khẩu. Đây được xác định là hướng đi chủ đạo để nâng sức cạnh tranh nông sản, cải thiện thu nhập cho người sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp.

WB: Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

WB: Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

Theo báo cáo cập nhật về kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (EAP) được công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực EAP, nhờ sự bứt phá của hoạt động sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao cùng các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như chính sách tài khóa mở rộng.