Petronas đầu tư khai thác dầu khí đá phiến tại Argentina

Tập đoàn dầu khí quốc gia YPF của Argentina đã ký với tập đoàn Petronas của Malaysia thỏa thuận hợp tác trị giá 550 triệu USD nhằm phát triển dầu khí đá phiến tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ngày 28/8, tại thủ đô Kuala Lumpur, Tập đoàn Dầu khí quốc gia YPF của Argentina đã ký với Tập đoàn Petronas của Malaysia thỏa thuận hợp tác trị giá 550 triệu USD nhằm phát triển dầu khí đá phiến tại quốc gia Nam Mỹ.

Trong một thông cáo, YPF cho biết trong giai đoạn thử nghiệm này, hai bên sẽ khoan hơn 30 giếng tại khu vực có tên La Amarga Chica rộng khoảng 187 km2 ở tỉnh Neuquén, trong đó Petronas sẽ góp 475 triệu USD.

Trong 5 năm tiếp theo, hai bên dự kiến sẽ đầu tư trên 1 tỷ USD cho dự án đầu tư chung này.

Năm ngoái, YPF đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn Chevron của Mỹ đầu tư 1,24 tỷ USD để phát triển Vaca Muerta, một trong những mỏ dầu khí đá phiến có trữ lượng lớn nhất thế giới. Đây là thỏa thuận đầu tiên trong kế hoạch thu hút đầu tư 7 tỷ USD/năm của YPF.

Sau đó, YPF đã ký với tập đoàn khác của Mỹ là Dow Chemical thỏa thuận đầu tư 120 triệu USD sản xuất khí đá phiến.

Với diện tích khoảng 30.000 km2, trong đó YPF kiểm soát 12.000 km2, Vaca Muerta có trữ lượng được tập đoàn này ước tính lên tới 22,5 tỷ thùng dầu quy đổi, cho phép Argentina đứng trong tốp đầu thế giới về trữ lượng nguồn dầu khí phi truyền thống này.

Theo YPF, chỉ cần khai thác 15% mỏ Vaca Muerta, Argentina đã giải quyết được tình trạng thiếu năng lượng, buộc Buenos Aires phải dành một lượng lớn ngoại tệ để nhập khẩu trong những năm gần đây.

Để phát triển mỏ Vaca Muerta, các chuyên gia tư nhân ước tính cần tổng vốn đầu tư lên tới 250 tỷ USD.

Kể từ khi chính phủ Argentina quốc hữu hóa phần lớn cổ phần của tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha và giành quyền kiểm soát YPF, doanh nghiệp này đã khoan gần 250 giếng dầu. Hiện có hơn 20 giếng dầu đang hoạt động, với sản lượng trên 25.000 thùng dầu quy đổi/ngày./.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.