Petrolimex ưu tiên mua sản phẩm xăng dầu trong nước

Petrolimex luôn ưu tiên bao tiêu các sản phẩm của các nhà máy lọc dầu trong nước trên cơ sở các điều kiện về thương mại, hậu cần, logistics, chất lượng sản phẩm và nguyên tắc thị trường cạnh tranh, đôi bên cùng có lợi.

Đây là khẳng định của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Nguyễn Quang Dũng tại buổi họp báo ngày 19/12, tại Hà Nội.

Petrolimex ưu tiên mua sản phẩm xăng dầu trong nước ảnh 1

Một cửa hàng xăng dầu của Petrolimex. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo ông Dũng, hiện nguồn cung xăng dầu của Petrolimex bao gồm cả việc nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài và mua của nhà máy lọc dầu trong nước. Tuy nhiên, quan điểm của Petrolimex là ưu tiên bao tiêu sản phẩm xăng dầu trong nước trên cơ sở nguyên tắc thị trường cạnh tranh và các điều kiện khác. Vì vậy, Petrolimex cũng mong muốn mua sản phẩm của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đến thời điểm này, Petrolimex đã nhận được thông báo chính thức Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn sẽ có sản phẩm thương mại vào năm 2018. Tuy nhiên, Petrolimex vẫn chưa nhận được xác nhận từ phía Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn về thời điểm chính thức Nhà máy Nghi Sơn có sản phẩm thương mại với chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu chất lượng chi tiết.

Trong khi đó, với hoạt động kinh doanh xăng dầu, các điều khoản hợp đồng thương mại, điều khoản về giao nhận logistic, về nguồn cung sản phẩm đều phải được xác lập trước từ 3 - 6 tháng so với thời điểm giao nhận hàng. Ngay cả với các nguồn cung đã được xác lập ổn định trong nhiều năm thì việc giao hàng ngay tức thời cũng phải mất thời gian cả tháng, ông Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc mua sản phẩm xăng dầu của Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ gặp một số khó khăn xuất phát từ những điều kiện hiện nay của cầu cảng Nghi Sơn, luồng lạch vào ra bến cảng, điều kiện thời tiết thuỷ văn của việc nhập xuất hàng ở Nghi Sơn. Đặc biệt, dự án lọc dầu Nghi Sơn chỉ làm hệ thống xuất bằng đường bộ đáp ứng được 5% sản lượng nhà máy trong khi nhu cầu xuất hàng qua đường bộ có thể lên đến 30%.

Ông Dũng cũng cho biết, trong 6 tháng qua, Petrolimex đã khảo sát và đánh giá những khó khăn trong việc mua sản phẩm của Nghi Sơn để đề xuất với nhà máy các giải pháp cải tạo, cải tiến, nâng cấp hệ thống xuất bộ và xuất thủy, đảm bảo hạ tầng tiếp nhận hàng hóa để doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex có thể lấy hàng ổn định, dài hạn.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.