Peru phóng thành công tên lửa tự tạo đầu tiên

Ủy ban Phát triển và nghiên cứu vũ trụ quốc gia (Conida) của Peru cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa đầu tiên chế tạo 100% bằng công nghệ trong nước, có khả năng đạt tới tầng bình lưu của khí quyển.
Ngày 12/6, Ủy ban Phát triển và nghiên cứu vũ trụ quốc gia (Conida) của Peru cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa đầu tiên chế tạo 100% bằng công nghệ trong nước, có khả năng đạt tới tầng bình lưu của khí quyển. Công trình phát triển tên lửa này là kết quả nghiên cứu kéo dài 20 năm của các nhà khoa học tại quốc gia Nam Mỹ này.
Peru phóng thành công tên lửa tự tạo đầu tiên ảnh 1

Tên lửa Paulet 1-B được phóng từ căn cứ khoa học Punta Lobos ở Pucusana. Ảnh: Peru21

Người đứng đầu ủy ban trên, ông Mario Pimentel Higueras cho biết tên lửa "Paulet 1-B" đã được phóng ngày 11/6 tại cơ sở khoa học Punta Lobos ở Pucusana, phía nam thủ đô Lima. Ông nhấn mạnh sự kiện khoa học này là dấu mốc quan trọng cho thấy quốc gia Nam Mỹ này có thể đạt được công nghệ đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2020. Ông khẳng định việc lần đầu tiên Peru phóng thành công tên lửa tự tạo sử dụng hoàn toàn công nghệ nội địa đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp phát triển ngành vũ trụ nước này.Chính phủ Peru cho biết trong dự án tiếp theo, các chuyên gia sẽ cải tiến tên lửa nguyên mẫu "Paulet 1-B", với hy vọng có thể phát triển tên lửa thế hệ thứ 3 trong 7 năm tới nhằm đưa vệ tinh lên quỹ đạo ở độ cao 300 km.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.